Đồng bào Chăm đón mừng tháng ăn chay Ramadan

Ngày 6/6, tại 27 thánh đường và Tiểu Thánh đường Hồi giáo trong tỉnh An Giang đã trang trọng diễn ra Lễ đón mừng Tháng ăn chay Ramadan 2016 Dương lịch - 1437 Hồi lịch.
Tháng ăn chay Ramadan của đồng bào Hồi giáo Chăm tỉnh An Giang năm nay chính thức diễn ra từ ngày 6/6 đến 6/7/2016. Đây là lễ quan trọng nhất, được thực hiện hàng năm, mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng đối với tín đồ đạo Hồi, bắt đầu từ khi trưởng thành 15 tuổi trở lên. Trong thời gian này, các tín đồ phải tự rèn luyện tâm tính, không uống rượu, đánh bạc.
Đồng bào Chăm đón mừng tháng ăn chay Ramadan ảnh 1

Thánh đường Vĩnh Trường - An Giang trong tháng Ramadan. Ảnh: Nhật Anh – TTXVN

Đồng bào Chăm đón mừng tháng ăn chay Ramadan ảnh 2

Người dân huyện An Phú (An Giang) cầu nguyện trong tháng Ramadan. Ảnh: Nhật Anh – TTXVN

Hiện nay, đồng bào Chăm An Giang có trên 3.000 hộ, 15.327 nhân khẩu, chiếm gần 0,7% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung tại 9 xóm, ấp, thuộc 5 huyện thị là Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành và nhiều nhất là huyện An Phú và thị xã Tân Châu. Bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề mua bán nhỏ, chăn nuôi, dệt vải, thêu đan và đánh bắt thủy sản trên sông.
Đồng bào Chăm đón mừng tháng ăn chay Ramadan ảnh 3

Đồng bào Chăm ở An Giang đón Tết Ramadan. Ảnh: baoangiang.com.vn

Ông Nguyễn Văn Khên, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết: Đồng bào Chăm An Giang luôn sống hòa đồng, đoàn kết với các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer chung tay xây dựng địa phương phát triển. Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước cũng như tỉnh An Giang đã quan tâm và có nhiều chính sách chăm lo thiết thực cho đồng bào như: Hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, xây dựng đường, trường, trạm y tế, cấp vốn vay làm kinh tế gia đình, miễn giảm học phí cho học sinh.
Vương Thoại Trung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.