Đồng bào Chăm đón mừng “Tháng ăn chay Ramadan Hồi lịch 1432”

Ông Võ Thanh Liêm - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang cho biết, hiện nay các xóm, ấp Chăm trong tỉnh An Giang đã chính thức vào lễ đón mừng “Tháng ăn chay Ramadan Hồi lịch 1432”.
Đồng bào Chăm đón mừng “Tháng ăn chay Ramadan Hồi lịch 1432” ảnh 1

Người dân huyện An Phú, An Giang cầu nguyện trong tháng Ramadan. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

Ông Võ Thanh Liêm - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang cho biết, hiện nay các xóm, ấp Chăm trong tỉnh An Giang đã chính thức vào lễ đón mừng “Tháng ăn chay Ramadan Hồi lịch 1432”. Lãnh đạo tỉnh cùng Ban Dân tộc tỉnh An Giang đã chúc mừng các tín đồ Tháng ăn chay Ramadan an lành, hạnh phúc và phấn khởi. Tháng ăn chay Ramadan Hồi lịch 1432 ở An Giang (bắt đầu từ thượng tuần tháng 8 đến tháng 9/2011) được thực hiện với đầy đủ các nghi thức Lễ nguyện I’Sha, đọc kinh Qur’an, cầu nguyện hòa bình và nhiều hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động thể thao văn nghệ giao lưu truyền thống...

“Tháng ăn chay Ramadan” là phong tục của đồng bào Chăm theo đạo Hồi ở An Giang. Sau tháng ăn chay là tết ROYA có ý nghĩa rất quan trọng, các tín đồ Hồi giáo Chăm An Giang cảm nhận sự đói khổ để qua đó càng yêu thương, giúp đỡ người nghèo khó. Đây còn được xem là tháng yêu thương và qua đó để rèn luyện đức tin, tu tâm dưỡng tính không làm điều xấu của đồng bào Chăm.

An Giang hiện có trên 12.500 tín đồ theo đạo Hồi Islam, sống tập trung ở 9 xóm, ấp Chăm thuộc 5 huyện An Phú, Tân Châu, Châu Phú, Phú Tân, Châu Thành, sinh hoạt tại 12 thánh đường và 15 tiểu thánh đường.

Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.