Rộn ràng lễ hội Katê của đồng bào Chăm Bình Thuận

Ngày 20/10, đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn giáo tỉnh Bình Thuận đã tập trung về Khu di tích tháp Pô sah Inư, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết để tham gia lễ rước y trang nữ thần Pô Sah Inư. Đây là một nghi thức quan trọng của Lễ hội Katê năm 2017.
Rộn ràng lễ hội Katê của đồng bào Chăm Bình Thuận ảnh 1

Nghi thức thỉnh rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư lên tháp Pô Sah Inư. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Dưới sự điều hành của các chức sắc người Chăm, dòng người rước y trang nữ thần nối dài từ sân lễ đến tháp chính. Hòa trong tiếng rộn ràng của trống Para nưng và tiếng kèn Saranai réo rắt, các chàng trai, cô gái người Chăm nhịp nhàng múa điệu múa dân tộc uyển chuyển.

Lễ hội Katê năm 2017 gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm theo đúng phong tục truyền thống với các nghi thức cúng cầu an tại tháp chính, thỉnh và rước y trang nữ thần Pô Sah Inư, lễ tắm bệ thờ Linga- Yoni, lễ mặc trang phục và cúng mừng Ka tê. Phần hội được tổ chức sôi nổi với một chuỗi các hội thi, trò chơi văn hóa dân gian của người Chăm như thi và trình diễn dệt thổ cẩm Chăm, thi làm gốm, làm bánh gừng, bịt mắt đập niêu, thi giã gạo, đội nước vượt chướng ngại vật, biểu diễn nhạc cụ Chăm...

Lễ hội Katê được tỉnh Bình Thuận phục dựng từ năm 2005 với đầy đủ nghi thức và các giá trị văn hóa dân gian mang đậm tính tâm linh, tín ngưỡng vốn có của người Chăm. Lễ hội mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ các vị thần Ppo Klaung Girai, Ppo Rome... và cầu mong mùa màng bội thu, sự sinh sôi nảy nở của vạn vật và con người.

Lễ hội Katê của người Chăm thường diễn ra trong không gian lớn, bắt đầu từ những hoạt động cúng bái tại đền, tháp đến làng, bản và gia đình. Đây là dịp để người Chăm xa quê trở về quê hương, sum họp và quây quần bên gia đình, người thân. Ngày nay, lễ hội Katê không còn là ngày vui riêng của đồng bào người Chăm mà còn thu hút rất đông người dân và du khách tới tham quan, tìm hiểu.

Để tạo sân chơi cho đồng bào vui Tết truyền thống, tại Khu di tích Pô Sah Inư, Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm và các địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian được tổ chức như giao lưu văn nghệ, thể thao, thi trang phục Chăm, thi dệt thổ cẩm...

Bình Thuận hiện có hơn 41.000 người Chăm sinh sống, tập trung chủ yếu tại huyện Bắc Bình,Tuy Phong, Tánh Linh... Người Chăm có nhiều lễ hội đặc sắc như lễ hội Ramưwan, lễ Chabun…

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.