Đón tấn sản phẩm đạm Cà Mau thứ một triệu

Ngày 26/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã dự lễ đón tấn sản phẩm thứ một triệu của Nhà máy Đạm Cà Mau, thuộc Khu công nghiệp khí - điện đạm Cà Mau.
Ngày 26/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến dự lễ đón tấn sản phẩm thứ một triệu của Nhà máy Đạm Cà Mau, thuộc Khu công nghiệp khí - điện đạm Cà Mau. Nhân sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thư chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên và công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau.
Đón tấn sản phẩm đạm Cà Mau thứ một triệu ảnh 1

Đóng bao sản phẩm tại nhà máy Đạm Cà Mau. Ảnh: Hà Thái - TTXVN

Sau gần một năm rưỡi chính thức vận hành cho ra sản phẩm thương mại, Nhà máy Đạm Cà Mau đã sản xuất, kinh doanh đạt mốc 1 triệu tấn u-rê. Trong khi nhu cầu phân bón u-rê phục vụ sản xuất nông nghiệp của cả nước là 2,2 triệu tấn/năm thì sản lượng 1 triệu tấn u-rê của nhà máy là dấu mốc quan trọng. Kết quả bước đầu này không chỉ đáp ứng nhu cầu phân đạm phục vụ ngành nông nghiệp, giải quyết triệt để tình trạng thiếu phân bón trên thị trường trong nước mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tạo niềm tin của người nông dân đối với thương hiệu Đạm Cà Mau - Hạt ngọc mùa vàng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương tinh thần làm việc nhiệt tình, đầy trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên, công nhân lao động Nhà máy Đạm Cà Mau. Phó Thủ tưởng nhấn mạnh: Cùng với thành công trước đó của hai dự án khí - điện Cà Mau đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau (đặt tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Nhà máy Đạm Cà Mau là dự án có quy mô lớn nhất và phức tạp nhất trong cụm dự án, có công suất thiết kế 800.000 tấn u-rê/năm, có vốn đầu tư khoảng 900 triệu đô la Mỹ. Dự án hoàn thành đúng tiến độ với công nghệ hiện đại và sản phẩm đạt chất lượng cao, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm phân đạm của nước ta. Sản phẩm phân bón của Nhà máy Đạm Cà Mau đáp ứng khoảng 40% nhu cầu phân bón của trong nước. Sau 16 tháng vận hành thương mại, Nhà máy Đạm Cà Mau đã đạt gần 8.000 tỷ doanh thu, lợi nhuận khoảng 1.600 tỷ đồng. Nhà máy là một trong những dự án có hiệu quả ngay từ năm đầu tiên vận hành thương mại. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên nhà máy đã trưởng thành, làm chủ được công nghệ, chủ động tiếp cận được quy trình công nghệ, vận hành và sửa chữa của nhà máy. Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau hoàn thành cùng với Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau chính là hạt nhân, là động lực phát triển của vùng căn cứ cách mạng U Minh hạ - vùng đất khó khăn bị tàn phá rất nặng nề trong chiến tranh. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn: Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và cán bộ kỹ sư và công nhân Nhà máy Đạm Cà Mau cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống, phát huy tính năng động, sáng tạo và duy trì tính kỷ luật cao; công tác vận hành nhà máy phải đạt chất lượng hiệu quả, đặc biệt là đảm bảo an toàn đối với môi trường. Nếu Nhà máy vận hành không an toàn thì sẽ gây tác động rất lớn đến môi trường và xã hội. Phó Thủ tướng tin tưởng với truyền thống của đội ngũ cán bộ, nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Cà Mau và Đồng bằng sông Cửu Long. Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã trồng cây xanh lưu niệm trong khuôn viên Nhà máy.
Kim Há

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.