Du khách tham quan Đại Nội Huế về đêm.
Di sản “thức giấc” trong đêm
Đại Nội Huế là “trái tim” của Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Thế giới. Thông thường, Đại Nội Huế mở cửa thu phí vào cổng từ sáng sớm đến cuối chiều. Từ tối các ngày 25 - 28/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn vé Đại Nội Huế về đêm. Du khách ngoài vào cổng tự do, còn được thưởng thức chuỗi hoạt động đặc sắc trong Đại Nội Huế; trong đó ấn tượng nhất là đêm “Hoàng cung huyền ảo”. Đây không chỉ là sản phẩm du lịch mới lạ về đêm ở Huế, mà còn là cách đánh thức ký ức vàng son của triều Nguyễn thông qua ánh sáng, công nghệ, âm thanh và nghệ thuật được dàn dựng công phu.
Trình diễn ánh sáng và 3D tại cầu Trung Đạo trong Đại Nội Huế về đêm.
Đến với đêm “Hoàng cung huyền ảo”, ngay tại Ngọ Môn, du khách đã được ngắm nhìn ánh sáng nghệ thuật đa sắc màu, tôn nên vẻ vừa uy nghi, vừa trầm mặc cổ kính. Từ Ngọ Môn, các chương trình đặc sắc bắt đầu với hiệu ứng khai hỏa thần công, Lễ Đổi gác đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung. Sau khi cửa Hoàng cung mở, du khách bước vào cầu Trung Đạo nối Ngọ Môn với Điện Thái Hòa.
Ngay tại cầu Trung Đạo, du khách được chiêm ngưỡng không gian ánh sáng huyền ảo với hệ thống đuốc thắp sáng hai bên, kết hợp trình diễn 3D các họa tiết cung đình Huế trên mặt cầu. Tiếp nối “bữa tiệc” ánh sáng này, du khách di chuyển đến sân Đại triều Điện Thái Hòa để thưởng thức Lễ Thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn. Sau đó là Lễ xuất quân và Thao diễn kinh binh với các màn trình diễn võ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, không gian “Phiên chợ Hoàng cung”, các trò chơi cung đình và trải nghiệm thực tế ảo… góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa, di sản phong phú và hấp dẫn.
Du khách xem tái hiện sân khấu hóa Lễ Thiết triều trong Đại Nội Huế về đêm.
Anh Nguyễn Hữu Trung, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, gia đình đã quyết định ở lại Huế thêm hai ngày, thay vì chỉ ở một ngày như kế hoạch dự kiến ban đầu. Cả gia đình đều muốn ban ngày đi tham quan cảnh quan, trải nghiệm cảnh sông nước phá Tam Giang; buổi tối vào Đại Nội Huế ngắm nhìn di sản lung linh huyền ảo sắc màu và trải nghiệm ẩm thực, nghệ thuật.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, “Hoàng cung huyền ảo” không chỉ là sản phẩm của Festival Huế 2026 mà còn hướng đến phát triển sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc, góp phần tăng thêm các hoạt động trải nghiệm phong phú tại Đại Nội Huế; qua đó lan tỏa giá trị di sản Cố đô trong đời sống đương đại.
Trình diễn ánh sáng và 3D tại cầu Trung Đạo trong Đại Nội Huế về đêm.
Các địa phương của thành phố Huế đã chủ động triển khai thêm sản phẩm du lịch về đêm, để thu hút du khách. Tại phường Thuận Hóa, phố đi bộ Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão luôn sôi động, hút khách về đêm, nhất là khách quốc tế với dịch vụ giải trí, ẩm thực. Đặc biệt, chương trình biểu diễn múa rối nước, múa rối cạn tại phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.
Chị Lê Thị Châu, đến từ tỉnh Quảng Trị đưa con nhỏ đến với chương trình chia sẻ, múa rối nước, múa rối cạn mang đến nhiều tiết mục đậm bản sắc văn hóa dân gian như nơm cá, chọi trâu, chăn vịt, đua thuyền; xen kẽ là các tiết mục gần gũi với trẻ em tạo nên không gian giải trí sinh động, hấp dẫn cho mọi lứa tuổi.
Bãi biển Thuận An, phường Thuận An mang đến không khí sôi động cả ngày lẫn đêm với Chương trình “Thuận An biển gọi”, diễn ra từ ngày 25 - 30/4. Chương trình có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc. Theo Chủ tịch UBND phường Thuận An Lê Đình Phong, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng kinh tế, thế mạnh du lịch biển của địa phương đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Du khách xem tái hiện Lễ xuất quân và Thao diễn kinh binh trong Đại Nội Huế về đêm.
Tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong 5 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 24 - 28/4) ước đạt khoảng 395.000 lượt (dịp lễ này năm 2025 đón 109.000 lượt khách); trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt, còn lại là khách nội địa. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt trên 90%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 958 tỷ đồng.
Với nhiều sản phẩm du lịch mới, dự kiến trong dịp lễ 30/4 - 1/5, tổng lượng khách du lịch đến Huế ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng trên 73% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú dịp lễ này ước đạt 99%; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.
Mở rộng không gian thu hút khách về đêm
Du khách tham quan Đại Nội Huế về đêm từ cổng Ngọ Môn.
Trong định hướng phát triển du lịch thời gian tới, thành phố Huế tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn, đặc biệt là các hoạt động về đêm, nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy các dịch vụ đi kèm phát triển.
Tại khu vực trung tâm dọc hai bờ sông Hương, Huế sở hữu tiềm năng lớn để phát triển kinh tế đêm với cảnh quan đặc sắc hiếm có, cùng hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, kết nối như cầu, tuyến đường đi bộ ven sông và các không gian sân khấu ngoài trời.
Thành phố đang xem xét triển khai Dự án “Phố đêm Trường Tiền”, tại khu vực đôi bờ sông Hương và trên cầu Trường Tiền có quy mô khoảng 4,2 ha, hoạt động vào các đêm cuối tuần. Dự án tạo không gian đi bộ, tổ chức gian hàng ẩm thực, trưng bày sản phẩm văn hóa nghệ thuật, chợ đêm, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, nhạc nước trên sông Hương.
Bờ sông Như Ý đoạn qua phường Thuận Hóa đã được chỉnh trang, kết nối với cầu đi bộ dọc sông Hương tại Đập Đá. Do đó, thành phố dự kiến mở tuyến phố đi bộ và dịch vụ ven sông Như Ý, hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch dịch vụ về đêm.
Dự kiến đến năm 2028, thành phố hoàn thành xây dựng Khu văn hóa phức hợp cồn Dã Viên ở giữa sông Hương. Khu phức hợp này được kỳ vọng trở thành điểm đến thú vị cho du khách, với nhiều trải nghiệm văn hóa và cảnh quan sinh thái cả ngày lẫn đêm.
Đối với di sản, trong Kinh thành Huế, thành phố xem xét nghiên cứu khai thác về đêm Viện Cơ mật - Tam Tòa; hình thành tổ hợp trải nghiệm văn hóa “không gian sen ngự và thư viện Hoàng cung” ở hồ Tịnh Tâm - Tàng Thơ Lâu.
Du khách tham gia trò chơi dân gian trong Đại Nội Huế về đêm.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các đơn vị, khi nghiên cứu đầu tư các dự án kinh tế đêm, phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và đặt yêu cầu bảo tồn di sản lên hàng đầu. Phát triển kinh tế đêm phải hài hòa giữa phát triển du lịch, dịch vụ với bảo tồn các giá trị di sản, cảnh quan và môi trường sống của người dân. Do đó, việc xây dựng các sản phẩm kinh tế đêm cần được nghiên cứu bài bản, lựa chọn mô hình phù hợp, từng bước hình thành không gian kinh tế đêm đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa của Huế.