Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật của các họa sĩ châu Âu tại Đà Nẵng

Chiều 24/3, tại Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật của các họa sĩ châu Âu với chủ đề 'Kết nối – Connection'.

Khách tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 55 tác phẩm nghệ thuật đa dạng về chất liệu, cách thể hiện, vẽ về thiên nhiên, cuộc sống, đất nước con người Việt Nam và các nước châu Âu; được sáng tác bởi 14 họa sĩ đến từ các quốc gia thuộc khu vực châu Âu như: Anh, Pháp, Nga, Hà Lan, Na Uy… hiện sinh sống, làm việc tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Thanh Vân, Giám đốc Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng cho biết: Triển lãm là hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, giao lưu quốc tế trên lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật; tạo môi trường để các họa sĩ Việt Nam và quốc tế giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sáng tác; đồng thời, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng người nước ngoài với nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 15/4/2018.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Vĩnh biệt một 'cây đại thụ' làng mỹ thuật, tác giả bức ký họa Bác Hồ ở Chiến khu
Vĩnh biệt một 'cây đại thụ' làng mỹ thuật, tác giả bức ký họa Bác Hồ ở Chiến khu

Thông tin từ Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: Họa sĩ Phan Kế An, "cây đại thụ" của làng mỹ thuật Việt Nam, người vẽ ký họa chân dung Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc đã qua đời ngày 21/1/2018 (tức ngày 5, tháng Chạp, năm Đinh Dậu) tại Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN