Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, bổ ích dịp Tết Trung thu 2023

Các em thiếu niên, nhi đồng và nhân dân Thủ đô sẽ được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí trong dịp Tết Trung thu 2023.

Chú thích ảnh
Không khí rộn ràng đón Tết Trung thu trên phố Hàng Mã.

Nhân dịp Tết Trung thu truyền thống, từ ngày 22 - 29/9 Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (BQL) phối hợp với các cơ quan liên quan, các nghệ nhân, thợ thủ công tổ chức "Sắc màu Trung thu xưa".

Mở đầu chuỗi hoạt động này, ngày 22/9 tại Trung tâm giao lưu phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ), BQL hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) tổ chức giới thiệu, trưng bày các tài liệu, hình ảnh với chủ đề "Trở về Trung thu xưa".

Gần 80 tài liệu, tư liệu, hình ảnh được trưng bày tại Trung tâm đã đưa công chúng quay ngược thời gian để tìm hiểu những nghi lễ Tết Trung thu chốn Hoàng cung, không khí rộn ràng tiếng trống, rực rỡ đèn lồng, đèn ông sao, đèn con thỏ của Tết Trung thu trên phố phường Hà Nội xưa.

Chú thích ảnh
Các em học sinh tham quan không gian trưng bày "Trở về Trung thu xưa".

Từ 23 - 24/9, tại Ngôi nhà Di sản (số 87 Mã Mây), BQL cũng sẽ giới thiệu không gian đón Tết Trung thu của gia đình người Hà Nội xưa, không gian trưng bày đèn Trung Thu cổ truyền do nhà nghiên cứu Trịnh Bách và nghệ nhân Nguyễn Trọng Bình phục dựng. Tại Đình Đồng Lạc (số 38 Hàng Đào) sẽ diễn ra không gian sắp đặt Tết Trung thu, giới thiệu, hướng dẫn cách làm đồ chơi Trung thu…

Tại không gian phố tranh bích họa Phùng Hưng (phường Hàng Mã), BQL bố trí nhiều gian hàng giới thiệu đồ chơi, các nghệ nhân và thợ thủ công hướng dẫn cách làm đồ chơi Trung thu truyền thống, đèn ông sao, ông tiến sĩ, chuồn chuồn tre, tò he... Đáng chú ý là các chương trình biểu diễn Rối cạn Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức, Hà Nội); trình diễn thời trang trẻ em - Hội Thiết kế thời trang Hà Nội; biểu diễn chương trình âm nhạc thiếu nhi.

Với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, BQL mong muốn mang đến cho các em nhỏ một sân chơi văn hóa bổ ích, góp phần đẩy mạnh các hoạt động giáo dục di sản của Thủ đô, nâng cao ý thức bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản văn hoá truyền thống, hướng tới hình thành thế hệ công dân hiểu biết về văn hoá di sản và có sức sáng tạo. Đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu phố cổ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Một sự kiện rất đáng mong chờ trong đêm Trung thu đó là chương trình nghệ thuật “Đêm hội trăng rằm yêu thương” Tết Trung thu 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 29/9 (tức ngày 15/8 năm Quý Mão) tại khu vực sân khấu ngoài trời đền Bà Kiệu, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình bao gồm các hoạt động như: Biểu diễn nghệ thuật múa Lân - múa Rồng đêm Trung thu, rước đèn, phá cỗ với sự tham gia của các em thiếu niên, nhi đồng, cùng nhân vật chị Hằng, chú Cuội, ông Địa ngộ nghĩnh. Ban Tổ chức sẽ tặng đèn ông sao, đèn lồng, đèn cá, đèn kéo quân, đồ chơi… cho các em đến tham dự đoàn rước tại tượng đài Lý Thái Tổ.

Trong chương trình, các bạn nhỏ Thủ đô sẽ được theo dõi nhiều tiết mục ca múa nhạc hấp dẫn do các em thiếu nhi tham gia cuộc thi ca nhạc The Voice Kid biểu diễn. Bên cạnh đó là chương trình biểu diễn hoạt cảnh “Lễ hội chị Hằng trên cung trăng” với phần thể hiện của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ. Phần phá cỗ Trung thu, các em thiếu niên, nhi đồng cùng các đại biểu, khán giả chung vui thưởng thức ẩm thực bên mâm cỗ Trung thu truyền thống.

Chú thích ảnh
Đèn Trung thu sắc màu rực rỡ trên phố đi bộ.

Với những người ưa thích du lịch đêm thì từ 19 giờ đến 21 giờ các ngày 27, 28, 29/9, tại Hoàng Thành Thăng Long sẽ có chương trình tour đêm đặc biệt "Đêm lung linh" gồm nhiều hoạt động như: Tham quan không gian trưng bày các loại đèn Trung thu cổ truyền dưới hình thức là các gian hàng trên phố cổ xưa; thưởng thức nghệ thuật múa sư tử chào mừng; thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc; cùng hướng dẫn viên khám phá nhà trưng bày 1.000 năm và báu vật Hoàng Cung với hàng trăm hiện vật đặc sắc xuyên suốt từ thời Đại La, Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Lê Trung Hưng; trải nghiệm làm sản phẩm bánh dẻo, đèn ông sao, vẽ mặt nạ giấy bồi, tô tượng, tô mâm ngũ quả trung thu bằng gỗ, làm diều giấy, làm quạt…; tham gia đoàn rước đèn cùng chú Cuội và phá cỗ Trung thu.

Theo thông tin từ Thị ủy Sơn Tây, từ 27 - 29/9 (tức 13 - 15 Âm lịch) tại khu vực tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây sẽ diễn ra chương trình "Trung thu thành cổ Sơn Tây - xứ Đoài” năm 2023. Một trong những hoạt động đặc sắc nhất trong chương trình là hoạt động biểu diễn múa lân, rồng kết hợp với chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức từ 19 giờ - 21 giờ 30 phút ngày 28/9 tại sân khấu chính phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Chương trình dự kiến thu hút nhiều du khách từ các địa phương lân cận.

Các chương trình, hoạt động trải nghiệm Tết Trung thu 2023 sẽ là món quà ý nghĩa dành cho các em thiếu niên, nhi đồng Thủ đô. Qua đó, tạo cho trẻ em tính tự tin, sáng tạo, hòa nhập để phát triển toàn diện, động viên các em thi đua bước vào năm học mới đạt thành tích cao.

Tin, ảnh: Thế Đoàn/Báo Tin tức
Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu
Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu

Tết Trung thu đã cận kề, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh trung thu đang tăng đột biến. Trên phạm vi cả nước, bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn, cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN