Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 18/10, Hội Nhà Báo tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Nhà báo Cao Bằng (19/10/1992 - 19/10/2022) và phát động Giải báo chí Cao Bằng lần thứ I.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao tặng Bằng khen cho Hội nhà báo tỉnh Cao Bằng.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng thành lập ngày 19/10/1992, đến nay, sau 30 năm xây dựng và trưởng thành đã không ngừng lớn mạnh với 94 hội viên sinh hoạt tại các chi hội. Trải qua 6 kỳ đại hội, Hội Nhà báo Cao Bằng ngày càng phát triển, trưởng thành, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo; đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh đánh giá cao những thành tựu, sự phát triển của báo chí Cao Bằng, đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục bám sát Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, thực hiện bài bản, đồng bộ, hiệu quả, đổi mới hình thức tuyên truyền bằng nhiều cách khác nhau. Từng cơ quan báo chí, truyền thông có thêm nhiều tin, bài, hình ảnh về việc thực hiện Chỉ thị, đặc biệt là nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. Các nhà báo, hội viên thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho hội viên, trong đó tập trung vào công tác đào tạo, đổi mới công nghệ làm báo trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang tích cực chuyển đổi số. Cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời trao đổi, quan tâm giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng mong muốn Hội Nhà báo tỉnh phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên, cổ vũ các nhà báo, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Hội quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, người làm báo; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong hoạt động báo chí. Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện, đồng hành cùng báo chí, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền; cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ những người làm báo trong tỉnh được tiếp cận thông tin chính thống, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để thông tin, phản ánh chính xác, kịp thời.

Tại lễ kỷ niệm, ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng đã phát động Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất.

Tin, ảnh: Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.