Đội K93 An Giang quy tập 81 hài cốt liệt sĩ tại Kampong Speu (Campuchia)

Chiều 14/7, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang (Việt Nam) và Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu (Campuchia) tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ban chuyên trách 2 tỉnh ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang (Việt Nam) và Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu (Campuchia) tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được Đội K93 tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Đoàn Ban Chuyên trách tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn; phía tỉnh Kampong Speu có ông Toch Polyva, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu chủ trì buổi lễ.

Báo cáo của Đội trưởng Đội K93, trong điều kiện chiến tranh đã lùi xa, nguồn tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa hình, địa vật thay đổi và thời tiết mùa khô khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn kiên trì bám địa bàn, khảo sát 35 nguồn tin, đào tìm thủ công tại 42 vị trí, với khối lượng hơn 32.200m³ đất, quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Kết quả này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ do Đội K93 tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Kampong Speu từ năm 2001 đến nay lên 1.388 hài cốt.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, Đội K93 còn làm tốt công tác đối ngoại quân sự và dân vận như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, thăm hỏi, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2026. Những hoạt động thiết thực đã góp phần tăng cường sự gắn bó, tin cậy giữa lực lượng làm nhiệm vụ với chính quyền và nhân dân tỉnh Kampong Speu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Đội K93; đồng thời bày tỏ mong muốn Ban Chuyên trách, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kampong Speu tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Đội K93 thực hiện hiệu quả Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí bền bỉ của Đội K93 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; khẳng định tỉnh Kampong Speu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam.

Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu đã ký kết biên bản và bàn giao 81 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh An Giang để đưa về nước tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Văn Sĩ - Phương Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.