Quảng Ninh hoàn thành công tác lấy mẫu ADN đối với hài cốt liệt sĩ

Đến ngày 14/7, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 100% công tác lấy mẫu ADN đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 15 địa phương trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Đức Hưng thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Móng Cái (phường Móng Cái 3). Ảnh: TTXVN phát

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh cho biết tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Đoàn công tác Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 làm Trưởng đoàn ngày 14/7.

 Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có 803 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu toàn bộ các phần mộ tại 18 nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ đề ra ban đầu (kế hoạch phấn đấu hoàn thành trước ngày 27/7/2026). 

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 8 nhà tạm, nhà dột nát của con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có nhu cầu hỗ trợ (xây mới 4 nhà, sửa chữa 4 nhà). Đến nay, các địa phương đã khởi công xây dựng, sửa chữa được 7 nhà.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và công tác phối hợp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Đức Hưng thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Móng Cái (phường Móng Cái 3). Ảnh: TTXVN phát

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Móng Cái (phường Móng Cái 3) - nghĩa trang liệt sĩ cuối cùng của tỉnh triển khai lấy mẫu với 70 phần mộ chưa xác định thông tin, Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trực tiếp kiểm tra công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm. Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai chiến dịch. Chính ủy Quân khu 3 đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất; bàn giao đầy đủ, chính xác số liệu và mẫu hài cốt đến Viện Pháp y Quân đội; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ lực lượng, phương tiện và kinh phí để bảo đảm hoàn thành các công trình nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có nhu cầu hỗ trợ đúng tiến độ; góp phần thực hiện tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" tại địa phương.

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.