Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Sáng 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang (Việt Nam) và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo (Campuchia) tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được quy tập trên địa bàn tỉnh Tà Keo trong mùa khô 2025-2026.
Chú thích ảnh
Ban chuyên trách 2 tỉnh ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn Ban Chuyên trách tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn; phía tỉnh Tà Keo có ngài Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang hai địa phương tham dự.

Theo biên bản được ký kết, Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo bàn giao cho Ban Chuyên trách tỉnh An Giang 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, gồm 10 hài cốt được quy tập tại huyện Kirivong và 4 hài cốt tại huyện Tram Kok để đưa về nước tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Chú thích ảnh
Ban Chuyên trách tỉnh An Giang trao tặng quà cho Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tà Keo đã luôn phối hợp, hỗ trợ Đội K93 tỉnh An Giang trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ông nhấn mạnh, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, điều kiện tìm kiếm ngày càng khó khăn song với sự giúp đỡ của phía bạn, Đội K93 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mùa khô 2025-2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước bày tỏ mong muốn, Ban Chuyên trách và nhân dân tỉnh Tà Keo tiếp tục cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn lại, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo Sut Khon khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam. Ông đánh giá cao những nỗ lực của Đội K93 và sự phối hợp hiệu quả giữa hai tỉnh trong nhiều năm qua; đồng thời cam kết tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Việc tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tà Keo là kết quả mở đầu của đợt tiếp nhận hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang và các địa phương Campuchia trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ.

Văn Sĩ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.