Đội bóng nào được treo thưởng cao nhất World Cup 2018?

Trình độ cũng như mức kỳ vọng đối với mỗi đội tuyển quốc gia là khác nhau, vì vậy, mức thưởng mà liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) các nước đưa ra cho các cầu thủ cũng có phần khác biệt.
Đội bóng nào được treo thưởng cao nhất World Cup 2018? ảnh 1

Mỗi cầu thủ của đội tuyển Brazil sẽ được thưởng 846.000 euro  (tức 1 triệu USD) nếu đăng quang ngôi vô địch trên đất Nga. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Với một đất nước mà bóng đá được coi là tôn giáo như Brazil, mục tiêu trong mỗi kỳ World Cup luôn là chức vô địch. Với họ, "cơn khát Vàng" kéo dài suốt 16 năm qua cần phải chấm dứt ngay lập tức. Thất bại trên sân nhà năm 2014 càng khiến "các vũ công Samba" quyết tâm hơn. Để khích lệ tinh thần Neymar cùng đồng đội, Liên đoàn bóng đá Brazil đưa ra mức thưởng cao chót vót, lên tới 846.000 euro cho mỗi cầu thủ (tức 1 triệu USD) nếu đăng quang ngôi vô địch trên đất Nga.

Đội tuyển Bỉ - ứng cử viên lớn thứ 6 cho ngôi vô địch - cũng nhận được mức thưởng cao ngất ngưởng cho các cầu thủ, với 600.000 euro/người. Trên thực tế, khoản tiền thưởng này vẫn còn thấp hơn so với kỳ EURO 2016 (1 triệu euro), nhưng đây là yêu cầu từ ban huấn luyện đội tuyển Bỉ, nhằm giảm bớt sức ép để các cầu thủ có thể tập trung thi đấu tốt hơn.
LĐBĐ Pháp cũng treo thưởng 400.000 euro/cầu thủ nếu "Gà trống Gaulois" lên ngôi. Có thể thấy niềm tin khá lớn của "Đất nước hình Lục lăng" vào thế hệ của những Antoine Griezmann, Paul Pogba và Kylian Mbappe…
"Xứ Chuột túi" cũng có cái nhìn khá lạc quan về đội bóng con cưng. Theo đánh giá của các nhà cái, khả năng đội tuyển Australia vô địch World Cup 2018 có tỷ lệ cược chỉ là 500/1 (đặt 1 ăn 500), xếp thứ 28/32 đội tham dự giải đấu. Thế nhưng, LĐBĐ nước này vẫn treo thưởng 635.000 euro/cầu thủ nếu khả năng đó xảy ra, tức chỉ sau Brazil. Đồng thời, LĐBĐ Australia vẫn được thưởng theo mỗi trận, kể cả vòng bảng.  
Trong khi đó, theo thông báo từ LĐBĐ Đức, mức thưởng cho Die Mannschaft nếu bảo vệ thành công ngôi vương chỉ là 350.000 euro/cầu thủ, tăng hơn 50.000 euro so với cách đây 4 năm. Số tiền này còn thấp hơn cả một tuần lương của Mesut Oezil tại câu lạc bộ Arsenal (400.000 euro). Bên cạnh đó, số tiền thưởng cũng giảm dần theo từng cấp độ. Ví dụ, nếu trở thành Á quân, các cầu thủ chỉ nhận 200.000 euro/người; dừng bước ở Bán kết hay Tứ kết, số tiền chỉ còn 125.000 và 75.000 euro/người.
Với Tây Ban Nha, tiền thưởng cho ngôi vô địch chỉ tương đương Đức khi vào Bán kết, tức 125.000 euro, cộng thêm chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus trị giá 80.000 euro. Số tiền thưởng tương ứng cho ngôi Á quân, Bán kết và Tứ kết lần lượt là 90.000, 60.000 và 30.000 euro. Có thể vì sau lứa Thế hệ Vàng 2010, mức độ kỳ vọng vào La Roja hiện tại không cao, dẫn đến sự sụt giảm về tiền thưởng.
Tương tự là đội tuyển Anh. Ngôi vô địch World Cup 2018 dường như là nhiệm vụ bất khả thi đối với "bầy sư tử non" của huấn luyện viên Gareth Southgate. Vì vậy mức thưởng cũng khá nhẹ nhàng, chỉ 244.000 euro/người nếu Tam Sư đăng quang. Tuy không đặt mục tiêu cao, nhưng sẽ là nỗi thất vọng nếu Anh bị loại từ vòng bảng. Trong trường hợp đó, họ sẽ không nhận được xu nào từ LĐBĐ Anh. Nếu bị loại ở vòng 1/8, các cầu thủ chỉ được thưởng 61.000 euro/người, tương đương mức lương tuần bình quân mỗi cầu thủ ở Premier League.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.