Nhiều người Việt sang Nga xem World Cup 2018

Giá tour đi Nga dịp này đắt gần gấp đôi so với thông thường nhưng vẫn có nhiều người Việt Nam bỏ ra gần 100 triệu đồng để sang đây xem World Cup 2018.
Nhiều người Việt sang Nga xem World Cup 2018 ảnh 1

Theo các công ty du lịch, các tour đi Nga xem World Cup  đã được đặt kín ngay từ hồi tháng 4. Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng giám đốc HanoiRedtours cho biết, bình thường tour đi Nga 9 ngày giá khoảng 49 triệu đồng, nhưng dịp tổ chức World Cup tối thiểu phải 71 triệu đồng do giá land tour bên Nga tăng gấp đôi. Đồng thời,  nếu đặt tour phải trả tiền trước. Dịp này, đơn vị có 4 đoàn đi Nga xem World Cup nhưng đều là khách đoàn doanh nghiệp đi theo dạng khen thưởng.

Do giá tour cao và liên quan đến các thủ tục visa, vé xem các trận đấu, dịch vụ đi lại nên đến tháng 4,  các công ty du lịch đều đóng sổ. Với nhiều người, đây là dịp kết hợp “hai trong một” vừa xem bóng đá vừa thăm các điểm nổi tiếng của nước Nga như du thuyền trên sông Volga, tham quan thủ đô Mátxcơva, thành phố St.Petersburg, Uglich…

Ông Phạm Văn Bảy, Phó giám đốc Vietravel Hà Nội cho biết: Trong mùa World Cup 2018, Vietravel phục vụ 25 đoàn khách đến Nga, với hơn 600 khách; trong đó, có 2 chuyến charter du thuyền trên sông Volga, mỗi chuyến gần 100 du khách.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch cho biết, khoảng 3 năm trở lại đây, tour đi Nga khá hot, lượng khách tăng trưởng khoảng 20%. Năm nay, do có World Cup 2018 nên lượng khách tăng khoảng 70 - 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Phía Nga cũng tạo thuận lợi cho khách nhập cảnh xem bóng đá.

Một số đơn vị du lịch được FIFA chọn làm đại lý phân phối vé tại khu vực Đông Nam Á (đã được xác nhận trên website FIFA) và vé mua tại những công ty này, khách sẽ có số xác nhận chứng thực (FanID) nên không phải lo gặp vấn nạn vé giả. FanID có giá trị tương đương Visa nhập cảnh Nga và được miễn phí các phương tiện công cộng trong thời gian diễn ra World Cup 2018.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.