Triển khai cho vay trả lương theo Nghị quyết 68 ở Bình Dương

Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các ban ngành, cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách cho vay đối với người lao động, người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Lễ ký kết tại thành phố Dĩ An.

Để kịp thời giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ngày 27/8, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Giáo đã tổ chức ký hợp đồng giải ngân cho vay trả lương ngừng việc theo Quyết định 23. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND huyện, ông Phạm Quốc Du, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Phú Giáo và ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thái Sơn đã ký kết hợp đồng tín dụng với tổng giá trị 517 triệu đồng để trả lương cho 30 lao động.

Chú thích ảnh
Buổi lễ ký kết hợp đồng vay trả lương ngừng việc tại huyện Phú Giáo tổ chức giãn cách để đảm bảo phòng dịch COVID-19.

 Còn tại thành phố Dĩ An, bà Đặng Thị Anh Thư, Phó giám đốc phụ trách NHCSXH thành phố Dĩ An đã ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên sản xuất hàng gia công Việt Thuận với số tiền 557 triệu đồng để trả lương cho 48 lao động ngừng việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19 với lãi suất 0%/năm, thời gian vay 12 tháng.

Đông Du

Dành cho bạn

Thang máy Việt Đông Hải: 15 năm phát triển giải pháp kết nối không gian

Thang máy Việt Đông Hải: 15 năm phát triển giải pháp kết nối không gian

Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và cung cấp giải pháp thang máy, Công ty cổ phần Công nghệ Thang máy Việt Đông Hải đang hướng tới việc nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua các giải pháp công nghệ, an toàn và cá nhân hóa thiết kế, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các công trình dân dụng và thương mại.

Carlsberg Việt Nam đẩy mạnh sản xuất tuần hoàn

Carlsberg Việt Nam đẩy mạnh sản xuất tuần hoàn

Thông qua đổi mới công nghệ, thu hồi phụ phẩm và sử dụng năng lượng tái tạo, Carlsberg Việt Nam đang giảm mức tiêu hao tài nguyên trong sản xuất. Doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi xanh cần được hỗ trợ bởi chính sách ổn định, hạ tầng điện tin cậy và sự phối hợp giữa các bên trong chuỗi giá trị.