'Đoàn tàu chuyên biệt' trở thành cầu nối giữa hai cơ sở bệnh viện Hà Nội - Ninh Bình

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai làm việc tại cơ sở Ninh Bình, đoàn tàu Bạch Mai (mã hiệu PL1 và PL2) đã đi vào khai thác từ ngày 26/6.

Sau hơn 2 tháng vận hành, mô hình "đoàn tàu chuyên biệt" này dần đi vào hoạt động ổn định, khẳng định hiệu quả vượt trội, trở thành cầu nối nhân lực giữa hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình.

Chú thích ảnh
'Đoàn tàu chuyên biệt' trở thành cầu nối giữa hai cơ sở bệnh viện Hà Nội - Ninh Bình.

Ưu điểm làm nên thương hiệu của đoàn tàu Bạch Mai là tính chính xác về thời gian. Theo PGS.TS. Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc kiểm soát thời gian di chuyển có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ y tế, nơi lịch khám và chữa bệnh được tổ chức nghiêm ngặt theo từng khung giờ.

Khác hoàn toàn với việc di chuyển bằng ô tô dễ bị động, gặp ùn tắc vào giờ cao điểm, đoàn tàu Bạch Mai có lộ trình cố định: Rời ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, đón khách tại ga Giáp Bát và đến ga Phủ Lý đúng 7 giờ 22 phút. Từ đây, xe trung chuyển sẽ đưa thẳng y, bác sĩ đến cơ sở Ninh Bình, bảo đảm giờ làm việc luôn chuẩn xác.

Bên cạnh đó, yếu tố an toàn và tiện nghi cũng được đặt lên hàng đầu. Với cấu trúc gồm 9 toa ghế ngồi mềm điều hòa hiện đại, đoàn tàu mang đến không gian di chuyển lý tưởng. Thay vì phải căng thẳng điều khiển phương tiện cá nhân trên quãng đường dài, các y, bác sĩ có thể thư thái nghỉ ngơi, ăn sáng hoặc tranh thủ xử lý công việc ngay trên tàu, giúp tái tạo năng lượng trước khi bước vào ca làm việc.

Sau hơn 2 tháng vận hành, sản lượng khách tăng lên rõ rệt, duy trì ổn định ở mức trên 500 lượt người mỗi chuyến. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng, từ tháng 9/2026, ngành Đường sắt đã nối thêm 1 toa xe 64 chỗ ngồi vào thành phần đoàn tàu, nâng lực chuyên chở lên gần 1.300 hành khách mỗi ngày.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nội bộ ngành Y tế, đoàn tàu Bạch Mai còn mang lại hiệu quả xã hội lớn khi góp phần giảm đáng kể lượng phương tiện cá nhân lưu thông trên tuyến Hà Nội - Ninh Bình, giảm bớt áp lực giao thông ra vào nội đô các khung giờ cao điểm.

Từ những kết quả thành công ban đầu của đoàn tàu Bạch Mai và tàu công chức Hải Phòng, đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để ngành Đường sắt tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình “đoàn tàu chuyên biệt”.

Thời gian tới, các hành trình chuyên biệt tương tự sẽ được thiết kế riêng, sát với nhu cầu thực tế của từng nhóm hành khách cố định như: Cán bộ công chức, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên... trên cả nước.

Vân Sơn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.