Đoàn Học viện Hành chính quốc gia Việt Nam thăm và làm việc tại LB Nga

Ngày 19/3, đoàn Học viện Hành chính quốc gia Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Đặng Xuân Hoan dẫn đầu đã có buổi làm việc với Học viện Kinh tế và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA).
Đoàn Học viện Hành chính quốc gia Việt Nam thăm và làm việc tại LB Nga ảnh 1

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm với các thành viên RANEPA.

Tham dự buổi làm việc với đoàn Học viện Hành chính quốc gia Việt Nam, về phía Nga có Giám đốc Học viện RANEPA Vladimir Mau, Vụ trưởng Vụ đào tạo Cán bộ và Nhân sự thuộc Văn phòng Chính phủ Nga Andrei Soroko cùng các cán bộ thuộc Học viện.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Alexandrovich Mau bày tỏ vui mừng đón đoàn Học viện Hành chính quốc gia Việt Nam đến thăm và làm việc, đồng thời hy vọng hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Nhân dịp này, ông Alexandrovich Mau cũng giới thiệu một số nét cơ bản về học viện RANEPA, hệ thống hành chính của LB Nga, cũng như một số chương trình đào tạo dành cho công chức lãnh đạo, quản lý của nhà trường.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Học viện RANEPA và giới thiệu với bạn những nét chính về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam. Ông Triệu Văn Cường đặt vấn đề thiết lập quan hệ hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Học viện RANEPA trong những lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm. Theo ông Triệu Văn Cường, hiện Chính phủ Việt Nam xác định cần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý để tăng cường chất lượng quản lý nhà nước, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Do vậy, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước Việt Nam luôn được quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, không chỉ ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài.

Về phần mình, Giám đốc Học viện hành chính Đặng Xuân Hoan cảm ơn và bày tỏ mong muốn được phát triển quan hệ hợp tác giữa hai học viện, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận triển vọng hợp tác giữa hai bên trong một số lĩnh vực như: Chia sẻ cải cách kinh nghiệm hành chính, cải cách công vụ theo đó hai bên tổ chức trao đổi kinh nghiệm cải cách, tiến hành nghiên cứu chung giữa hai nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức như cử các đoàn học viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các chương trình, phương pháp sư phạm trong đào tạo công chức, hợp tác đào tạo trực tuyến...

Dương Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.