Điều tra vụ cháy hơn 12 ha rừng thông ở huyện Kon Plông, Kon Tum

Ngày 3/6, UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tiếp tục có văn bản số 743/UBND-VP chỉ đạo việc phối hợp điều tra, xử lý vụ cháy rừng tại tiểu khu 412 xã Đăk Tăng.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, UBND huyện Kon Plông yêu cầu 4 đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông và UBND xã Đăk Tăng tích cực phối hợp, khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy hơn 12 ha rừng thông để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Kon Plông yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng; đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tuần tra ở những khu vực nguy cơ cháy cao, kiểm soát chặt người, phương tiện ra vào những khu vực có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa... UBND xã Đăk Tăng phân công cán bộ tuần tra, truy quét, tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, nghiêm cấm việc phát rừng làm nương rẫy…
 
Trước đó, đầu giờ chiều 21/5/2020, tại khoảnh 15, tiểu khu 412 thuộc địa bàn xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông xảy ra vụ cháy rừng thông ba lá 7 năm tuổi có chức năng rừng phòng hộ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông. Khi xảy ra sự việc, đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng đã huy động trên 60 người tham gia dập lửa, song khu vực rừng bị cháy nằm giữa lòng hồ được hình thành trong quá trình tích nước lòng hồ Thủy điện Thượng Kon Tum nên khó tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng phải huy động xuồng máy chở ngoài qua dập lửa.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 12 ha, trong đó diện tích bị thiệt hại nặng nhất khoảng 8 ha với mức độ thiệt hại khoảng 70%.

Đại diện đơn vị chủ rừng cho rằng, nhiều khả năng vụ cháy xảy ra là do có người cố tình đốt nhằm hủy hoại rừng để chiếm đất đai. Dự kiến, trong mùa mưa, đơn vị chủ rừng sẽ tiến hành trồng lại rừng tại các diện tích bị cháy. Liên quan đến vụ việc, UBND huyện Kon Plông đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 10 vụ cháy gây thiệt hại trên 46 ha rừng.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.