“Diều hâu” Trung Quốc kiến nghị giải quyết vấn đề Biển Đông

Trong thư, Đới Húc kiến nghị Trung Quốc cần lợi dụng cơ hội vàng 5-10 năm tới do Mỹ sa lầy ở Bắc Phi, Trung Đông để giải quyết vấn đề Biển Đông, bao gồm chuẩn bị đối phó với các loại hình chiến tranh.
“Diều hâu” Trung Quốc kiến nghị giải quyết vấn đề Biển Đông ảnh 1

Tàu Trung Quốc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: China Daily

Trang tiếng Hoa của Đài RFI cho biết mới đây Thượng tá không quân Trung Quốc về hưu Đới Húc, người thường xuyên có những bình luận quân sự với lập trường cứng rắn và cực đoan trên “Thời báo Hoàn cầu” đã phát đi một bức thư kiến nghị khoảng 10.000 chữ thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong bức thư của mình, Đới Húc kiến nghị Trung Quốc cần tranh thủ thời điểm Mỹ chưa chuẩn bị tốt, các nước nhỏ khác chưa vũ trang tốt, các thế lực bên ngoài như Nhật Bản chưa có sự can dự thực chất, để giành lấy ưu thế chiến lược trong tương lai, không để Biển Đông biến thành phiên bản Hoàng Hải.

Về mặt thống nhất tư tưởng, Đới Húc cho rằng cần phải phá vỡ “chứng sợ Mỹ”. Tổng thể quan hệ Nga-Mỹ có thể thấy phương thức tư duy của Mỹ là tôn trọng kẻ mạnh. Nga quyết liệt bảo vệ lợi ích của mình cuối cùng khiến thế tiến công chiến lược của Mỹ phải dừng bước ở Trung Á, việc mở rộng NATO sang phía Đông gặp trắc trở ở Ukraine và Georgia.

Bên cạnh đó, Đới Húc ngang ngược kiến nghị phải kiên trì “đường 9 đoạn”, coi đây là căn cứ pháp lý về việc Trường Sa thuộc Trung Quốc (trên thực tế, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa cũng như đối với quần đảo Hoàng Sa), quyết không tự mình phủ định, không thể để đàm phán về vấn đề Biển Đông tiến hành trên nền tảng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Ngoài ra, Trung Quốc phải điều chỉnh trọng điểm chiến lược thích hợp, nghiên cứu Biển Đông theo hướng vượt trước và hiện thực, làm tốt công tác chuẩn bị đối phó với các hình thức chiến tranh ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là chuẩn bị tác chiến với Việt Nam.

Theo Đới Húc, một khi chiến sự bùng nổ phải phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng, tiến hành phong tỏa cảng biển của Việt Nam. Tiến hành kiềm chế chiến lược đối với Việt Nam có lợi cho ổn định lâu dài ở khu vực Biển Đông, cũng có lợi cho việc cải thiện tình hình an ninh tổng thể của Trung Quốc.

Hồng Hà

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.