Điều động lực lượng từ tỉnh xuống hỗ trợ xã về công nghệ thông tin

Chiều 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời có buổi kiểm tra tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Long Hữu.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời thăm hỏi người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hữu.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Long Hữu Lê Thành Tâm cho biết, sau sáp nhập, bộ máy chính quyền hai cấp ở địa phương bước đầu vận hành ổn định. Các đơn vị đã được bố trí hợp lý. Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, giải quyết nhanh hồ sơ cho người dân, trong đó đa số qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, xã vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực như giáo dục, y tế, công nghệ thông tin… Bên cạnh đó, nhiều phần mềm hành chính chưa đồng bộ, gây chậm trễ trong xử lý thủ tục.

Lãnh đạo xã Long Hữu kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm tháo gỡ các vướng mắc về kỹ thuật, nhân lực, thủ tục hành chính; hỗ trợ phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, tỉnh đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ hội họp trực tuyến; đề xuất được trưng dụng giáo viên để thành lập Tổ chuyên môn tham mưu UBND xã giải quyết thủ tục liên quan lĩnh vực giáo dục; bổ sung cán bộ công nghệ thông tin phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị Trang thông tin điện tử của xã để nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh mới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời thăm, kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hữu. 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập đơn vị hành chính. Các sở, ngành liên quan cần tăng cường hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với địa phương, tránh để địa phương bị động hoặc tự xử lý thiếu đồng bộ.

Về nhân lực, ông Lữ Quang Ngời cho rằng, việc thiếu hụt cán bộ chuyên trách ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin, kế toán, môi trường, đất đai tại một số địa phương là vấn đề đáng quan tâm. Tỉnh sẵn sàng điều động lực lượng hiện có từ cấp tỉnh về hỗ trợ xã; đồng thời sẽ kiến nghị Trung ương xem xét cơ chế bổ sung nhân sự phù hợp.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh lưu ý xã Long Hữu tăng cường hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính sau sáp nhập. Trường hợp chậm trễ, bất cập trong xử lý hồ sơ, cán bộ cần giải thích rõ ràng, cầu thị và thậm chí xin lỗi người dân nếu cần thiết, để giữ vững uy tín chính quyền mới.

Tỉnh cũng đang từng bước hoàn thiện hệ thống thiết bị họp trực tuyến, công nghệ thông tin và phần mềm hành chính tại cơ sở. Các địa phương chủ động phản ánh nhu cầu cụ thể. Các sở, ngành thống kê để có kế hoạch trang bị phù hợp theo quy định. Đồng thời, các đơn vị cần theo dõi sát thực tế để kịp thời điều chỉnh phần mềm, đảm bảo vận hành thông suốt, hỗ trợ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.