Điều chỉnh quy hoạch Giao thông đường bộ đến năm 2020-2030

Nhiều nội dung lớn trong Điều chỉnh Quy hoạch giao thông GTVT đường bộ đến 2020 tầm nhìn đến 2030 vừa được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung nâng cấp QL1 lên 4 làn xe và đầu tư cho 2 khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam,...
Nhiều nội dung lớn trong Điều chỉnh Quy hoạch giao thông GTVT đường bộ đến 2020 tầm nhìn đến 2030 vừa được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung nâng cấp QL1 lên 4 làn xe và đầu tư cho 2 khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam.
Điều chỉnh quy hoạch Giao thông đường bộ đến năm 2020-2030 ảnh 1

Ưu tiên mở rộng QL1 lên 4 làn xe là thay đổi lớn nhất đối với quốc lộ. Ảnh: giaothongvantai.com.vn

Theo điều chỉnh Quy hoạch giao thông đường bộ lần này, Bộ GTVT đặt ra yêu cầu: Phải đặc biệt coi trọng tính thực tế, khả thi cao của quy hoạch. Các kế hoạch đầu tư phải sát thực, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực đầu tư trong điều kiện tăng trưởng kinh tế trong nước và trên thế giới chậm lại. Mục tiêu phải đạt được rất lớn, là triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 13-NQ/TW về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Do đó, một yêu cầu nữa phải đạt tới là đầu tư phải đạt hiệu quả cao, khắc phục được tình trạng dàn trải; đầu tư vừa phải có trọng tâm trọng điểm, vừa mang tính đột phá.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, Quy hoạch giao thông đường bộ điều chỉnh đã tập trung đáp ứng cho nhu cầu vận tải trên hành lang Bắc - Nam, 2 khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam, một số tuyến đường ven biển và biên giới quan trọng. Đặc biệt chú trọng tính liên kết, kết nối trong mạng lưới giao thông và kết nối với các cửa ngõ.

Với các quốc lộ, thay đổi lớn nhất là lựa chọn ưu tiên số 1 cho dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Hà Nội đến Cần Thơ, hoàn thành nâng cấp, mở rộng 1.054 km/1.887 km cơ bản đạt quy mô 4 làn xe cơ giới, các đoạn còn lại đạt cấp III, 2 làn xe.

Quy hoạch năm 2009 quốc lộ 1 chỉ có quy mô 2 làn xe. Song do tốc độ tăng trưởng vận tải trên hành lang này quá lớn, nhiều đoạn quốc lộ 1 nay đã mãn tải và sẽ mãn tải trên toàn tuyến vào năm 2015, mà đầu tư đường cao tốc Bắc Nam quá chậm. Do đó phải tập trung cao nhất cho mở rộng quốc lộ 1, tổng vốn đầu tư trên 90.000 tỷ đồng, trong đó đến 2015 cần trên 67.000 tỷ.

Đường Hồ Chí Minh cơ bản nối thông toàn tuyến với quy mô 2 làn xe vào năm 2020, chỉ đầu tư nâng cấp một số đoạn có nhu cầu vận tải lớn, trong đó ưu tiên quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Mức đầu tư được xác định khoảng 70.000 tỷ đồng đến giai đoạn 2015, trên 170.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2016 -2020.

Mục tiêu hoàn thành vào cấp toàn bộ các tuyến QL trước năm 2020 như Quy hoạch năm 2009 đề ra là khó khả thi, Quy hoạch mới sẽ điều chỉnh chậm lại (hiện còn 6.000km QL chưa vào cấp), tập trung cho các QL 14, 18, 19, 20, 91, 50, 51... Tổng mức đầu tư cho giai đoạn đến 2015 là trên 133.000 tỷ đồng, giai đoạn 2016- 2020 là trên 122.000 tỷ đồng, từ các nguồn: ODA, NSNN, TPCP, BOT, BT, PPP...

Mục tiêu 3.000km cao tốc vào giai đoạn 2020 như quy hoạch 2009 là hoàn toàn không khả thi, thậm chí hoàn thành 2000 km vào năm 2020 cũng rất khó khăn, nên phải điều chỉnh lại Quy hoạch mạng đường cao tốc.

Theo Quy hoạch điều chỉnh trình Thủ tướng lần này, Dự án đường cao tốc Bắc Nam, trong tình hình hiện nay, sẽ bị chậm lại, khả năng trước 2020 sẽ chỉ hoàn thành một số đoạn có lưu lượng vận tải lớn. Các dự án đường cao tốc, khả năng đến 2015 sẽ chỉ hoàn thành được khoảng 600 km, khoảng 1.800 km vào giai đoạn 2020.

Các Dự án ưu tiên đầu tư của ngành đường bộ cơ bản sẽ phải chậm lại, nhiều dự án trong kế hoạch trước 2020 sẽ phải điều chỉnh lại sau 2020. Cụ thể, sẽ đầu tư cao tốc Bắc Nam 10 tuyến dài 780km khoảng 210.000 tỷ đồng, cao tốc phía Bắc 6 tuyến dài 705 km 123.660 tỷ đồng, cao tốc phía Nam 1 tuyến 76 km gần 14.000 tỷ đồng, cao tốc vành đai Hà Nội và TP HCM 90,6 km gần 46.000 tỷ đồng.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.