Điệp viên Nhật hoạt động ở nước ngoài mà không báo cáo Thủ tướng

Các điệp viên thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) đã bí mật thu thập tin tức tình báo ở nước ngoài từ thời Chiến tranh Lạnh mà không báo cáo thủ tướng cũng như bộ trưởng quốc phòng. Hành động này bị coi là xa rời sự kiểm soát dân sự.

Các cựu quan chức quốc phòng Nhật Bản ngày 27/11 cho biết các điệp viên thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) đã bí mật thu thập tin tức tình báo ở nước ngoài từ thời Chiến tranh Lạnh mà không báo cáo Thủ tướng cũng như Bộ trưởng quốc phòng. Hành động này bị coi là xa rời sự kiểm soát dân sự.

Cũng theo nguồn tin trên, một đơn vị đặc biệt của Phòng tham mưu GSDF đã thiết lập các cơ sở tại nhiều nước, như: Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ba Lan và hàng chục thành viên GSDF thuộc nhóm này dưới những danh tính giả đã tham gia các hoạt động tình báo ở nước ngoài mà không có cơ sở pháp lý. Các quan chức cho biết mọi thành viên của đơn vị bí mật trên đều đã hoàn tất các khóa học về chống chiến tranh tâm lý tại một ngôi trường của GSDF ở Kodaira, ngoại ô thủ đô Tokyo. Theo nguồn tin này, các điệp viên hoạt động ở nước ngoài dưới sự hướng dẫn của quân đội Mỹ.

Một cựu chủ nhiệm Phòng tham mưu GSDF thừa nhận rằng GSDF có một đơn vị tình báo mật, song ông đã không hỏi chi tiết về hoạt động của nhóm này ở nước ngoài vì vậy ông sẽ không chịu trách nhiệm về những sự kiện bất ngờ. Một cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm các Thủ tướng và Bộ trưởng quốc phòng không hề biết về sự tồn tại của một đơn vị tình báo đặc biệt thuộc GSDF. Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cũng thừa nhận ông "không hề biết" về đơn vị tình báo trên, cũng như các hoạt động của tổ chức ở nước ngoài.

Ở Nhật Bản, Thủ tướng giữ vai trò như Tổng tư lệnh của Lực lượng Phòng vệ (SDF) và Bộ trưởng Quốc phòng giám sát binh sĩ. Quốc hội Nhật Bản cũng có tiếng nói trong một số hoạt động của SDF.

T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.