Điện mừng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chú thích ảnh
Sáng 19/5/2025, Lễ chào cờ và cử Quốc thiều được tổ chức thiêng liêng và đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nội dung Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết:

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh đất nước rơi vào ách đô hộ của thực dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời quê hương để ra đi tìm đường cứu nước. Người đã tìm đến với Chủ nghĩa Mác – Lê nin và đã vận dụng sáng tạo tại Đông Dương, thông qua việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, đây là Đảng Cách mạng của giai cấp công nhân và người lao động ở Đông Dương và là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, phản ánh cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cuộc chiến đấu cách mạng của nhân dân Việt Nam cũng như ba nước Đông Dương, gắn với phong trào Cộng sản quốc tế, phong trào đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc bị áp bức bóc lột trên thế giới, là người lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp trong cuộc đấu tranh giải phòng đất nước vì độc lập của nhân dân ba nước Đông Dương đến khi giành được thắng lợi vẻ vang, xây dựng Nhà nước chủ nghĩa xã hội tại châu Á, đập tan ách thống trị của thực dân kiểu cũ và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh chống thực dân kiểu mới.

Thực hiện lời di nguyện và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc đấu tranh và hoàn toàn giành độc lập trong chiến dịch Hồ Chí Minh lừng lẫy ngày 30/4/1975 và tiếp tục công cuộc xây dựng, phát triển đất nước thịnh vượng như ngày nay.

Những thắng lợi và thành tựu to lớn, toàn diện của cách mạng Việt Nam là kết quả của sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tầm nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, điều hành Nhà nước, sự đoàn kết, thống nhất trong nước và quốc tế, trở thành tư tưởng, lý luận phù hợp với cách mạng Việt Nam cho đến ngày nay. Tư tưởng, đạo đức cách mạng, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tấm gương sáng chói, quý báu, là tài sản vô giá không chỉ đối với nhân dân Việt Nam, mà còn là tấm gương sáng cho các dân tộc yêu chuộng hòa bình, độc lập dân tộc và sự tiến bộ của xã hội.

Thực hiện lời dạy và chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “giúp bạn là tự giúp mình”, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, giúp đỡ quý báu, to lớn, kịp thời cho nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã cùng với Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông là người đặt nền móng và xây dựng mối quan hệ đoàn kết Lào - Việt Nam trở thành khối sức mạnh đại đoàn kết không bao giờ phai của nhân dân hai nước trong cuộc chiến thắng giặc ngoại xâm; trở thành mối quan hệ trong sáng, thủy chung hiếm có trong quan hệ quốc tế, là di sản vô giá của hai nước, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.