Khởi công, khánh thành nhiều công trình chào mừng Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/5, UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội Bãi Viên (phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định). Đây là một trong những công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển nhà ở bền vững, hướng đến mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp, công nhân lao động.
Chú thích ảnh
Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Khu nhà ở xã hội Bãi Viên. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng khẳng định: Việc khởi công dự án nhà ở xã hội Bãi Viên tiếp tục thể hiện quyết tâm hành động của tỉnh trong thực hiện cam kết với Chính phủ và nhân dân về triển khai giải pháp cụ thể để người dân có thu nhập thấp tiếp cận được và có nhà ở, yên tâm an cư, lập nghiệp. Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Nam Định, dự án nhà ở xã hội Bãi Viên sẽ là hình mẫu để phát triển các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Để công trình hoàn thành theo đúng tiến độ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung huy động tối đa các nguồn lực, lập kế hoạch chi tiết để đẩy nhanh tiến độ xây dựng; đôn đốc đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý chất lượng công trình; quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng cam kết với UBND tỉnh.

Các sở ngành liên qua cùng UBND thành phố Nam Định cần kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi; đẩy nhanh các quy trình xác nhận thủ tục đủ điều kiện mua nhà, thuê nhà ở xã hội cho người dân. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng cho nhà đầu tư vay vốn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đáp ứng nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tăng cường hướng dẫn, thực hiện thủ tục nhanh gọn, minh bạch cho người dân dễ dàng tiếp cận gói vay ưu đãi mua nhà ở xã hội.

Chú thích ảnh
Máy móc được nhà thầu tập kết, sẵn sàng thi công xây dựng Khu nhà ở xã hội Bãi Viên. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Dự án khu nhà ở xã hội Bãi Viên có tổng vốn đầu tư hơn 909,2 tỷ đồng, trên diện tích sử dụng đất hơn 30.000 m²; quy mô xây dựng gồm 6 tòa nhà cao 9 tầng, có 1.100 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 25 - 70 m², tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 67.500 m²; 1 tầng hầm rộng 8.300 m², bảo đảm điều kiện sinh hoạt hiện đại, an toàn, tiện nghi; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Tại lễ khởi công, đại diện liên danh nhà đầu tư cam kết tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường; đảm bảo chất lượng công trình; giai đoạn 1 (2025-2026) hoàn tất thi công 2 tòa nhà với quy mô 324 căn hộ; giai đoạn 2 (2026-2028) hoàn tất thi công 2 tòa nhà với quy mô 304 căn hộ; giai đoạn 3 (2028-2030) hoàn tất thi công 2 tòa nhà với quy mô 472 căn.

* Cũng trong sáng 19/5, UBND thành phố Nam Định long trọng tổ chức khánh thành cầu Thiên Trường vượt sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Thiên Trường. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Cầu Thiên Trường được đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố, góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối giữa thành phố với các huyện phía Nam, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, góp phần thu hút đầu tư, phát triển thành phố.

Dự án có tổng mức đầu tư là 1.200 tỷ đồng, quy mô gồm hạng mục xây dựng cầu qua sông Đào và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 1,6 km; từ điểm giao giữa đường Trần Bích San với đường Song Hào, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, đến điểm giao với đường Vũ Hữu Lợi.

Phần cầu vượt sông dài khoảng 0,8 km với mặt cắt ngang 20,5m; gồm 16 nhịp, trong đó 13 nhịp dẫn và 3 nhịp dầm liên tục; phần cầu chính gồm hai trụ tháp bê tông cốt thép có chiều cao 31,5m từ mặt cầu, mỗi bên bố trí 9 bó cáp dây văng; phần cầu dẫn dùng kết cấu nhịp dầm bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, tặng lẵng hoa chúc mừng thành phố Nam Định. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 0,8 km; kết nối với dự án đường trục phía Nam thành phố Nam Định đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B thuộc địa phận phường Nam Vân, thành phố Nam Định được thiết kế đường hai làn xe có bề rộng 46m, mỗi bên có vỉa hè rộng 10m, mặt đường mỗi bên rộng 10,5m và dải phân cách giữa rộng 5m.

Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.