Hà Nội khởi công tuyến đường kết nối 'tam giác vàng' du lịch – kinh tế phía Nam Thủ đô

Ngày 17/5, UBND TP Hà Nội tổ chức khởi công dự án xây dựng tuyến đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính (đoạn từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn – Tam Chúc), đi qua địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa.

Tại lễ khởi công, ông Ngô Ngọc Vân – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc, huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa) nhằm góp phần hoàn chỉnh tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính theo quy hoạch được duyệt, tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội với các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình với điểm đầu tại Km35+870 giao với đường trục phía Nam; điểm cuối tại Km49+095 giao với đường Hương Sơn - Tam Chúc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.

Dự án có tổng chiều dài 12,5 km, mặt cắt ngang 21m, xây dựng 4 nút giao thông chính, 2 cây cầu vượt sông Đáy và sông Châu Giang, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, phân cách có trồng cây cảnh...). Tổng mức đầu tư là 2.080 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố. Trong đó, hợp đồng xây lắp trị giá 1.338 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến là 690 ngày.

Theo ông Ngô Ngọc Vân, đến nay, dự án đầu tư đã hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục đầu tư, đã lựa chọn nhà thầu thi công, chủ đầu tư và nhà thầu đã ký hợp đồng xây lắp  Công tác giải phóng mặt bằng được 2 huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa triển khai khẩn trương, đạt được kết quả tích cực, tạo điều kiện sẵn sàng để khởi công xây dựng.

Liên quan đến dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, TP Hà Nội đã chỉ đạo tích cực triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, trong đó tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình, dự án trọng điểm. Dự án có vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với các khu vực cửa ngõ phía Nam, đồng thời góp phần hiện thực hóa trục phát triển “Tâm linh - Du lịch - Văn hóa” với các quần thể công trình văn hóa, thể thao, di tích quốc gia đặc biệt như: Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Chùa Hương, Tam Chúc, Bái Đính…

Sau khi hoàn thành, dự án đầu tư sẽ góp phần hoàn chỉnh tuyến đường theo quy hoạch, tăng cường kết nối liên vùng giữa Hà Nội với các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình, thúc đẩy phát triển du lịch, văn hóa, kinh tế - xã hội, đô thị, công nghiệp, dịch vụ và khai thác hiệu quả quỹ đất cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Để dự án đầu tư triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, tạo thuận lợi phát triển kinh tế -xã hội, cải thiện đời sống nhân dân trong khu vực, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị chủ đầu tư cùng các nhà thầu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án và biện pháp thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp; huy động tối đa nguồn lực nhân lực chất lượng cao, thiết bị máy móc hiện đại để thi công, tổ chức thi công khoa học, hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Ông Dương Đức Tuấn đề nghị Các Sở, ngành TP Hà Nội có trách nhiệm tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả, góp phần thiết thực vào phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và khu vực phía Nam Thủ đô.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.