Mặt Trời chân lý - Bài cuối: Tầm nhìn vượt thời đại

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Khẳng định trên của Tổng Bí thư Tô Lâm là một minh chứng rõ nét cho quyết tâm hiện thực hóa mong muốn, và cũng là tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước Việt Nam "hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh". Nhiều nhà nghiên cứu quốc tế đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới, từ cải cách thể chế đến xây dựng đô thị bền vững, đều thể hiện rõ nét tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cho thấy sự tiếp nối và phát triển những giá trị cốt lõi đó trong bối cảnh mới. Điều đó cũng góp phần khẳng định giá trị trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh

Ông Pallab Sengupta, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban đối ngoại Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới, khẳng định di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư tưởng cho sự phát triển của Việt Nam trong thời đại mới. Theo ông, chính chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Người đã thúc đẩy con đường Đổi mới của Việt Nam, kết hợp các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa với các chính sách kinh tế phù hợp điều kiện kinh tế Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những lời dạy của Người về tự lực, đổi mới và quản trị lấy con người làm trung tâm đã giúp Việt Nam đạt được những tiến bộ đáng kể trong xóa đói giảm nghèo, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Tư tưởng của Người đề cao vai trò của giáo dục, khoa học và công nghệ cũng đã đưa Việt Nam trỗi dậy trong nền kinh tế số. Nhà lãnh đạo CPI tin rằng bằng cách phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ tiếp tục tiến tới thịnh vượng, công bằng xã hội và chủ nghĩa xã hội. 

Chú thích ảnh
Nhà báo Gaston Fiorda. Ảnh: Diệu Hương/Pv TTXVN tại Buenos Aires

Trong suy nghĩ của nhà báo Argentina Gaston Fiorda thì Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã nuôi dưỡng và truyền cảm hứng về khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và mở rộng hội nhập quốc tế. Ông nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo tài ba, một nhà trí thức vĩ đại mang tầm vóc quốc tế, đã để lại những di sản vô cùng quý báu cho dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ. Những gì Người để lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng và sâu sắc, tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ đất nước, hồi phục sau chiến tranh, tiến hành công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng như ngày nay của dân tộc Việt Nam.

Đề cao vai trò và ý nghĩa của tư tưởng và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những thành tựu phát triển của Việt Nam ngày nay, nhà nghiên cứu Lăng Đức Quyền, nguyên Trưởng phân xã Tân Hoa xã tại Hà Nội, nhận định "Người là linh hồn của cả dân tộc Việt Nam", dẫn dắt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự dẫn dắt này giúp tạo dựng và duy trì niềm tin của người dân về việc Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ lớn mà Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.  

Nhiều chuyên gia, học giả nhất trí rằng những quyết sách đúng đắn của các thế hệ lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ, kiên định mục tiêu phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, cùng những di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tạo thành đòn bẩy vững chắc giúp Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay”. Ông Uch Leang, Chủ tịch Hội cựu Sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) nêu rõ Đảng, Nhà nước Việt Nam đã và đang tiếp thu và thực hiện thành công những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân trong tiến trình cải cách đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhằm hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chú thích ảnh
Nhà sử học Pedro Da Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam. Ảnh: Diệu Hương/PV TTXVN tại Nam Mỹ

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, nhà văn hóa lớn mà Người còn là một nhà dự báo thiên tài. Nhà sử học Pedro Da Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET), đã nhận định như vậy, đồng thời bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam với chính trị ổn định, mọi mặt đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, đúng như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh "về một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Nhà sử học Brazil nhấn mạnh với tầm hiểu biết sâu rộng, nắm chắc thời thế, mọi lời nói và nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đi trước thời gian và Người luôn đưa ra những quyết định vô cùng đúng đắn, sáng suốt. Theo ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định dân tộc Việt Nam sẽ giành được độc lập và tự do để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất và vững mạnh. Sự thật đã đúng như vậy.

Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" vẫn đang được hiện thực hóa. “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mạnh mẽ đưa Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.

Chú thích ảnh

Với nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh là "Mặt Trời chân lý", Việt Nam đã vượt qua hành trình từ kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới đến kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh" - đó không chỉ là tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là niềm tự hào, là mục tiêu chung của toàn thể dân tộc Việt Nam, đúng như khẳng định của nhà báo, học giả người Argentina Gaston Fiorda: "Tất cả người Việt Nam đều tự hào về quá khứ hào hùng, vẻ vang của mình. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay được sống trong hòa bình và tự do. Những người trẻ tuổi hiểu được họ đến từ đâu và sẽ định hình con đường phát triển của Việt Nam trong tương lai và sẽ nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước hùng cường... Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay sẽ là những người nối bước những di sản quý báu và to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại”.

Phương Hà-Phương Thịnh-Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.