Điện Kremlin nói về ‘sai lầm lớn’ của Ba Lan và các nước Baltic với Liên bang Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ba Lan và các nước Baltic đã phạm một “sai lầm lớn” khi trong quá khứ lại có thái độ thù địch với Liên bang Nga thay vì hợp tác cùng có lợi.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 27/1, theo giờ địa phương, cho biết trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày với nhà báo Aleksandr Unashev thuộc nhóm phóng viên Điện Kremlin, ông Peskov nói rằng Liên bang Nga “thực sự có vấn đề” với Ba Lan và các nước Baltic.

Người phát ngôn Điện Kremlin bày tỏ: “Chúng tôi thực sự có vấn đề với Ba Lan. Chúng tôi thực sự có vấn đề với các nước Baltic… bất kỳ ai lên nắm quyền ở đó cũng bắt đầu căm ghét Liên bang Nga và người Nga một cách mãnh liệt”.

Ông Peskov tiếp tục: “Đó có phải là một sai lầm không? Là một sai lầm lớn. Bởi vì những quốc gia này có thể học hỏi rất nhiều từ văn hóa Nga và từ sự tương tác với Liên bang Nga”.

Quan hệ giữa Moskva với Vácsava (Warsaw), Tallinn, Riga và Vilnius đã lao dốc kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Ba Lan có chung đường biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Liên bang Nga, trong khi Estonia, Latvia và Lítva (Lithuania) có chung biên giới với phần lãnh thổ chính của Liên bang Nga.

Đầu tháng này, Vácsava thông báo sẽ rút khỏi Công ước Ottawa - một hiệp ước quốc tế cấm mìn sát thương cá nhân - và tăng cường sản xuất loại vũ khí này để chuẩn bị cài biên giới trong trường hợp xảy ra xung đột tiềm tàng với Liên bang Nga.

Ba quốc gia Baltic đã hoàn tất việc rút khỏi công ước vào tháng 12, với lý do mối đe dọa bị cáo buộc từ Moskva.

Liên bang Nga từ lâu đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này muốn tấn công bất kỳ nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nào là “vô căn cứ”.

Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov, những tuyên bố ngày càng mang tính hiếu chiến từ các quan chức cấp cao NATO ở châu Âu cho thấy phương Tây đang công khai chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.