Ba Lan bị tấn công mạng lớn chưa từng có nhằm đánh sập hệ thống năng lượng

Bộ trưởng Kỹ thuật số Krzysztof Gawkowski cho biết Ba Lan đã hứng chịu “cuộc tấn công mạng lớn nhất trong nhiều năm”, cáo buộc Liên bang Nga tìm cách đánh sập hệ thống năng lượng của nước này.
Chú thích ảnh
Các cơ quan và doanh nghiệp tại Ba Lan cũng như các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng (Trong ảnh: Một trung tâm an ninh mạng: Transcosmos/TTXVN

Kênh TVP World của Ba Lan ngày 14/1 dẫn phát biểu của giới chức nước này cho biết vào cuối tháng 12/2025 đã có các nỗ lực tấn công mạng nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng ở Ba Lan, với mục tiêu làm gián đoạn liên lạc giữa các cơ sở điện lực và đơn vị vận hành lưới điện.

Phát biểu với đài RMF FM hôm 13/1, Bộ trưởng Kỹ thuật số Krzysztof Gawkowski cho biết Liên bang Nga - nước từ lâu bị cáo buộc sử dụng các biện pháp gọi là chiến tranh hỗn hợp tại Ba Lan, nhưng bác bỏ - được cho là đứng sau vụ việc.

“Mọi dấu hiệu đều cho thấy chúng ta đang đối mặt với hành vi phá hoại của Liên bang Nga và phải gọi đúng tên như vậy nhằm làm mất ổn định tình hình ở Ba Lan”, Bộ trưởng Gawkowski nói, đồng thời nhấn mạnh:”Đây là cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều năm vào hạ tầng năng lượng với mục tiêu rõ ràng: gây ra mất điện”.

Ông Gawkowski cũng lên tiếng trấn an rằng mọi người “không cần phải hoảng loạn” vì các cơ quan của Ba Lan đã “được chuẩn bị kỹ”.

Trước đó trong ngày 13/1, Bộ trưởng Năng lượng Miłosz Motyka cho biết vụ việc mang tính “đe dọa” và khác với các cuộc tấn công trước đây.

Ông Motyka nói: “Chúng tôi chưa từng trải qua một cuộc tấn công như thế này trước đây… Lần đầu tiên, nhiều địa điểm bị nhắm mục tiêu đồng thời. Cuộc tấn công đã được đẩy lùi thành công”.

Tuần trước, ông Motyka thông báo Ba Lan sẽ tăng đầu tư và hiện đại hóa hạ tầng năng lượng trong năm nay thông qua một “gói chống mất điện” nhằm đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa trên không gian mạng.

Theo TVP World, trong những năm gần đây, các cơ quan và doanh nghiệp tại Ba Lan cũng như các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, trong đó các nỗ lực xâm nhập thường bị quy trách nhiệm cho các hành động chiến tranh hỗn hợp do nhà nước Liên bang Nga bảo trợ nhằm làm mất ổn định khối và cản trở viện trợ của phương Tây cho Ukraine.

Về phần mình Moskva đã bác bỏ những cáo buộc đó.

Một số cuộc tấn công mạng hồi tháng 11/2025 đã gây gián đoạn các dịch vụ thanh toán số của Ba Lan và làm rò rỉ thông tin đăng nhập khách hàng của một công ty du lịch Ba Lan.

Tuần trước, các sĩ quan thuộc Cục Phòng chống tội phạm mạng Trung ương (CBZC) của Ba Lan đã bắt giữ một cư dân thành phố Szczecin ở Tây Bắc nước này, bị tình nghi xâm nhập cơ sở dữ liệu của “một trong những công ty năng lượng lớn nhất quốc gia” để thay đổi dữ liệu.

Thành Nam

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.