Nga tịch thu tài sản của tập đoàn sản xuất lon khổng lồ thuộc sở hữu Ba Lan và Mỹ

Tài sản tại Liên bang Nga của công ty bao bì nhôm Canpack thuộc sở hữu của Ba Lan - Mỹ và tập đoàn vật liệu cách nhiệt Rockwool của Đan Mạch đã bị đặt dưới chế độ “quản lý tạm thời”.

Kênh TVP World của Ba Lan ngày 14/1 cho biết theo sắc lệnh ban hành ngày 31/12/2025, công ty kim loại công nghiệp Stalelement của Liên bang đã tiếp quản toàn bộ cổ phần của Can-Pack LLC và Nhà máy Bao bì Can-Pack.

Trong khi đó, pháp nhân mới thành lập JSC Razvitie Stroitelnykh Aktiv (Phát triển Tài sản Xây dựng) đã tiếp quản 100% Rockwool LLC và 68% Rockwool-Volga LLC.

Được thành lập năm 1992 tại thành phố Kraków của Ba Lan, Canpack là một trong những nhà sản xuất bao bì nhôm lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% thị phần nội địa của Liên bang Nga.

Công ty này đã vận hành các nhà máy tại các vùng Moskva và Rostov từ năm 2010.

Rockwool, nhà sản xuất bông khoáng cách nhiệt lớn nhất thế giới, gia nhập thị trường Liên bang Nga từ giữa những năm 1990 và sở hữu nhiều nhà máy trên khắp Liên bang Nga, bao gồm tại các vùng Moskva và Leningrad, vùng Chelyabinsk và Cộng hòa Tatarstan.

Trước đó, Rockwool từng bị chỉ trích vì tiếp tục hoạt động tại Liên bang Nga sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Moskva ngày càng gia tăng việc tiếp quản các công ty tư nhân dưới danh nghĩa “quản lý tạm thời”, một thực tiễn được nhìn nhận rộng rãi là nhằm bù đắp các lỗ hổng ngân sách do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra và để tài trợ cho nỗ lực quân sự chống lại Kiev.

Theo tờ Moscow Times - một cơ quan truyền thông độc lập - đến năm 2025, Liên bang Nga đã quốc hữu hóa hàng trăm doanh nghiệp với tổng giá trị vượt quá 4.000 tỷ ruble (43,62 tỷ euro).

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.