Điện đã về với người dân huyện mới Ia H’Drai

Hàng nghìn người dân ở huyện mới Ia H’Drai (Kon Tum) đang mừng vui bởi sau 5 năm sống thiếu ánh sáng của điện thì nay hệ thống điện thắp sáng đã về tới mọi buôn làng. Ánh sáng của điện mang theo một luồng sinh khí mới cho người dân của huyện nghèo nơi đây.
Họ sẽ cùng nỗ lực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cùng đoàn kết xây dựng đời sống mới nơi huyện nghèo biên giới Ia H’Drai.
Trước đây, để phục vụ thắp sáng cho sinh hoạt hằng ngày, người dân nơi đây phải sử dụng điện từ máy phát, từ những thủy điện mini nhỏ tự chế. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn ánh sáng này không thể đảm bảo được bởi một ngày chỉ sử dụng được khoảng 3 tiếng.
Điện đã về với người dân huyện mới Ia H’Drai ảnh 1

Công nhân Công ty cổ phần Sông Đà 11 thi công đường dây 220kV Xekaman 1 (Hatxan)-Pleiku 2.


Không có điện, các thiết bị sinh hoạt hằng ngày như nồi cơm điện, ti vi, quạt, hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình dường như quá xa lạ đối với người dân nơi đây. Nhiều hộ có thiết bị điện nhưng sau một thời gian sử dụng do nguồn điện không ổn định nên đều hư hỏng hết. Chia sẻ niềm vui có điện, anh Hà Văn Dựng (thôn 1, tổ 3, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai) nhớ lại, gia đình anh vào đây sinh sống từ năm 2010, khi đó nguồn điện sử dụng rất khó khăn, thiếu thốn. 6 tháng mùa mưa gia đình dùng điện từ máy phát điện tự chế. 6 tháng mùa khô thì dùng điện chung với các hộ trong thôn từ máy phát điện. Nhưng nguồn điện từ máy phát chỉ sử dụng được từ 19 giờ đến 21 giờ, mỗi tháng phải đóng 150.000 – 200.000 đồng. Bây giờ được Đảng và Nhà nước quan tâm, người dân đã được sử dụng điện chiếu sáng chất lượng, đảm bảo nên mừng lắm. Từ nay đời sống sẽ được cải thiện hơn, được theo dõi tin tức thời sự, truyền hình.
Để giúp người dân nghèo có điều kiện sử dụng nguồn điện chiếu sáng đảm bảo, những hộ ở xa với hệ thống đường điện hay ở gần cũng được Nhà nước hỗ trợ kéo được dây, bóng điện, bảng điện tới tận từ hộ gia đình thông qua chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013- 2010 của Quốc gia. Chính sự quan tâm kịp thời của Nhà nước, sự nhiệt tâm của các cán bộ điện lực Kon Tum, những người dân nghèo nơi đây có thêm động lực gắn bó với cuộc sống, với mảnh đất mới nơi đây.
Anh Hà Văn Duyên (thôn 3, xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai) cho biết, gia đình anh vào đây lập nghiệp được 5 năm. Từ đó đến nay, gia đình anh cùng với 20 hộ dân trong thôn cùng nhau góp tiền mua dầu chạy máy nổ để phát điện. Cuối năm, thấy các cán bộ điện lực kéo đường dây tới tận gia đình, mắc bảng điện, kéo bóng vào nhà nên các hộ trong thôn mừng và biết ơn nhiều lắm. Từ nay không phải khổ sở dùng điện máy nổ, có điện, người dân được xem tivi, nghe phát thanh… căn nhà nào cũng sáng ánh điện.
Huyện mới Ia H’Drai có hơn 4.000 hộ với hơn 11.000 nhân khẩu, là huyện biên giới mới thành lập nên còn rất nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, từ chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo, hệ thống điện đã phủ sóng khắp hầu hết các thôn, làng xa xôi nhất. Có thể nói, dự án đã mang lại một luồng sinh khí mới, luồng ánh sáng mới cho các thôn, làng, xã từ miền núi đến hải đảo xa xôi. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở những vùng khó khăn nhất.
Ông Pơ Ly Hảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai cho biết, hiện nay hệ thống lưới điện đã phủ sóng hầu hết các làng, xã của huyện. Nhờ có nguồn điện mới mà đời sống của người dân đã được cải thiện rất nhiều, người dân được tiếp cận với thông tin, với các mô hình phát triển kinh tế qua các chương trình trên truyền hình, phát thanh. Nhờ đó, người dân có điều kiện để học hỏi và áp dụng vào phát triển kinh tế cho gia đình. Trong thời gian tới, mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm tới huyện biên giới mới thành lập này để đưa huyện mới phát triển, hội nhập kịp với tình hình phát triển chung của tỉnh Kon Tum nói riêng và cả nước nói chung.
Để tiếp tục đưa nguồn điện về với các thôn, làng xa xôi nhất, phấn đấu đến năm 2020, 100% số hộ dân của huyện biên giới Ia H’Drai được sử dụng điện, ngành điện lực Kon Tum sẽ tiếp tục triển khai đưa lưới điện về với các làng, xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kon Tum. Theo ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum, hiện tại huyện biên giới Ia H’Drai vẫn còn gần 40% số thôn, làng chưa có điện. Thông qua dự án cấp điện cho huyện mới này thì đến năm 2020 sẽ đảm bảo cho 100% hộ dân có điện thắp sáng. Để người dân được sử dụng đảm bảo, an toàn và hiệu quả ngành điện Công ty sẽ tiến hành xây dựng phương án phân bổ nguồn điện cho huyện mới hợp lý, đảm bảo nguồn điện luôn thông suốt, chất lượng cho bà con sử dụng.
Quang Thái

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.