Điểm chuẩn vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng hơn 4 điểm

Chiều 31/7, các trường đại học y khoa tại TP Hồ Chí Minh như Phạm Ngọc Thạch, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh và Khoa Y ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Bên cạnh điểm chuẩn tăng mạnh, các trường còn kèm theo tiêu chí phụ để xét điểm trúng tuyển.

Đây là năm đầu tiên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xét tuyển trên cả nước. Theo thông báo điểm trúng tuyển của trường thì hầu hết các ngành đều tăng cao. Cụ thể như ngành Răng - hàm - mặt năm 2016 cao nhất là 23,2 điểm thì năm nay điểm chuẩn là 27,25; ngành Y đa khoa năm nay trường lấy 27 điểm tăng hơn 4 điểm, ngành lấy điểm thấp nhất là Y tế Công cộng với 21,75 điểm.

Bên cạnh đó, trường cũng đưa ra tiêu chí phụ khi xét thí sinh có điểm làm tròn ở ngưỡng điểm tối thiểu dựa trên 3 tiêu chí. Theo đó, ở tiêu chí phụ 1, tổng điểm thi gốc của 3 môn Toán - Hóa - Sinh chưa làm tròn + điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng); tiêu chí phụ 2, điểm thi môn Ngoại ngữ (thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ được quy đổi thành 10 điểm); tiêu chí phụ 3 là điểm trung bình 3 năm học THPT.

Điểm chuẩn từng ngành  vào trường Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cụ thể như sau:

Điểm chuẩn vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng hơn 4 điểm ảnh 1

Còn trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất là Y đa khoa với 29,25 điểm tăng 3,5 điểm so với năm 2016. Trường cũng thông báo thêm hai tiêu chí phụ. Tiêu chí phụ một áp dụng cho thí sinh có tổng điểm bằng điểm trúng tuyển, dựa vào điểm ngoại ngữ trong kỳ thi THPT. Tiêu chí phụ 2 áp dụng cho thí sinh đã áp dụng tiêu chí phụ một, trong đó điểm Hóa áp dụng cho ngành Dược học; điểm Sinh áp dụng cho các ngành còn lại.

 Điểm trúng tuyển cụ thể từng ngành vào trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh như sau: 

Điểm chuẩn vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng hơn 4 điểm ảnh 2

Trước đó, Khoa Y ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng công bố điểm chuẩn năm 2017 với điểm chuẩn cao nhất là 28,25 điểm thuộc  về ngành Y đa khoa. So với năm trước, điểm chuẩn năm 2017 của ngành y đa khoa và ngành dược học tăng từ 1,5 – 2,75 điểm.

Theo đó, điểm trúng tuyển cụ thể: Y đa khoa 28,25 điểm; Y đa khoa chất lượng cao 26,5 điểm; Dược học 26,5 điểm.


Năm nay, Khoa Y ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh tiên phong đào tạo chất lượng cao ngành Y đa khoa. Đây là chương trình đào tạo y khoa tích hợp module theo chuẩn mực châu Âu. Sinh viên thường xuyên thảo luận nhóm bằng tiếng Anh.


Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức được công bố trước 17 giờ ngày 1/8/2017 tại www.pdt-medvnu.info.

Tân sinh viên xem kỹ hướng dẫn để chuẩn bị thủ tục nhập học và đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh.

Đan Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang tái cấu trúc thị trường lao động, việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, tư duy quản trị cho đến phương thức đầu tư nguồn lực.

Bà Nguyễn Phương Anh thực hành tương tác với đại diện các trường.

Bảo vệ học sinh từ những tín hiệu cần được lắng nghe

Các chuyên gia giáo dục và tâm lý đề nghị nhà trường nhận diện sớm khó khăn của học sinh, xây dựng cách hỗ trợ phù hợp và phối hợp với gia đình. Đây là nội dung được các chuyên gia tập trung thảo luận tại Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường Việt Nam 2026.

Áo bà ba - ký ức và sức sống của người phụ nữ Nam Bộ

Áo bà ba - ký ức và sức sống của người phụ nữ Nam Bộ

Ngày 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ khai mạc trưng bày “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam”, giới thiệu lịch sử, giá trị văn hóa và sự biến đổi của trang phục, qua đó tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Nam Bộ và góp phần gìn giữ di sản truyền thống.