Dịch vụ giúp nộp đơn nghỉ việc gia tăng tại Nhật Bản sau kỳ nghỉ dài 

Không muốn quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vừa kết thúc đầu tháng 5, nhiều người lao động Nhật Bản tìm đến các dịch vụ "ủy nhiệm" nộp đơn xin nghỉ việc, trong đó có nhiều sinh viên mới ra trường đi làm.
Chú thích ảnh
Tại văn phòng của Công ty phần mềm và thương mại điện tử Rakuten ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Xu hướng này hình thành từ tháng 4. Công ty Albatross Co., có trụ sở tại Tokyo, cho biết dịch vụ xin thôi việc Momuri (tạm dịch là "quá đủ rồi") của công ty này ghi nhận dòng khách hàng ổn định tìm đến, với nhiều lời phàn nàn bị đối xử tệ khi đi làm. Trung bình, công ty tiếp nhận yêu cầu dịch vụ từ khoảng 200 người mỗi tháng. Tuy nhiên, riêng trong tháng 4 thì con số trên đã tăng vọt lên 1.400 người và hơn 500 người từ đầu tháng 5 đến nay.

Các nguyên nhân được đưa ra có thể kể đến như người phụ trách trực tiếp quá khó chịu, hoặc được tuyển làm nhân viên dài hạn nhưng chỉ làm việc như nhân viên hợp đồng khi bắt đầu nhận việc. Những người ở độ tuổi 20 và 30 chiếm khoảng 60% khách hàng của Momuri, trong đó một số lượng đáng kể là sinh viên mới tốt nghiệp vừa nhận việc trong tháng 4. Albatross nhận yêu cầu của khách hàng qua ứng dụng nhắn tin miễn phí Line và đại diện khách hàng nộp đơn xin thôi việc lên công ty ngay trong ngày. 

Các dịch vụ này đã phát triển trong những năm gần đây, đến nay đã có hơn 100 công ty tham gia thị trường. Chi phí cho mỗi đơn là từ 20.000- 50.000 yen (130 USD-320 USD). Một phần nguyên nhân thúc đẩy xu hướng xin nghỉ việc tự động là tình trạng thiếu lao động trong bối cảnh già hóa dân số, khác biệt giữa thế hệ lao động trẻ và các công ty vẫn giữ văn hóa làm việc cổ hủ.

Dù rất tiện lợi nhưng những dịch vụ xin thôi việc tự động cũng có nhiều hạn chế khi xử lý các vấn đề pháp luật, trừ khi người hỗ trợ là luật sư có bằng cấp.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel công bố học thuyết an ninh quốc gia mới

Israel công bố học thuyết an ninh quốc gia mới

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/10 đã công bố học thuyết an ninh quốc gia mới, nhấn mạnh chuyển trọng tâm từ kiềm chế và phòng thủ sang chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa các mối đe dọa từ sớm.

Mỹ nối lại chia sẻ tình báo với Ukraine giữa bất đồng về tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Mỹ nối lại chia sẻ tình báo với Ukraine giữa bất đồng về tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/10 xác nhận Mỹ đã nối lại chia sẻ thông tin tình báo với Kiev sau một thời gian gián đoạn. Diễn biến này xuất hiện giữa lúc Washington và Kiev bất đồng về các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, trong khi Ukraine lo ngại việc hạn chế dữ liệu ảnh hưởng đến khả năng cảnh báo tên lửa.