Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại thành phố Long Xuyên, An Giang

Sáng ngày 22/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đã công bố dịch lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Chú thích ảnh
UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác, phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh và công bố dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn thành phố Long Xuyên vào ngày 21/5 vừa qua.

Theo đó, ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố Long Xuyên xảy ra tại hộ ông Đinh Thanh Hồng, ngụ khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Hồng có tổng đàn lợn nuôi 52 con gồm 2 lợn nái nuôi con; 23 lợn con theo mẹ và 27 con lợn cai sữa, lợn lứa, lợn thịt.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, ngày 12/5, 2 lợn nái hộ ông Hồng sốt bỏ ăn, 23 lợn theo mẹ chết toàn bộ, hộ nuôi đã tiến hành cho 23 lợn chết tại vườn nhà. Toàn bộ số lợn con của hộ ông Hồng chết trước khi 2 lợn nái bệnh, ông Hồng tự mua thuốc về tự điều trị và bán 2 lợn nái bệnh ngày 16/5.

Trong 2 ngày 16-18, toàn bộ 27 con lợn còn lại của hộ ông Hồng đều bị sốt, bỏ ăn. Ngày 19/5, ông Hồng báo cho cán bộ thú y giám sát dịch bệnh, cán bộ thú y hướng dẫn rải vôi, vệ sinh tiêu độc bằng Biocid, hướng dẫn không bán chạy đàn lợn bệnh.

Bà Võ Thị Thanh Vân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, đến chiều ngày 21/5, kết quả xét nghiệm cho thấy, đàn lợn của hộ ông Hồng đã mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Khoảng 18 giờ 30 phút đến 23 giờ tối ngày 21/5, Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang và trạm Chăn nuôi Thú y thành phố Long Xuyên kết hợp với chính quyền địa phương tiêu huỷ toàn bộ số lợn bệnh với ông Hồng gồm: 27 con lợn bệnh, trong đó, có 6 con lợn cai sữa, 14 con lợn lứa và 7 con lợn

Sau khi phát hiện ổ dịch trên địa bàn thành phố Long Xuyên, để triển khai các biện pháp chống dịch trên địa bàn thành phố Long Xuyên và tỉnh An Giang, hiện Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang đã lập chốt chặn 2 đầu ổ dịch, khoanh vùng ổ dịch trong phạm vi bán kính 3 km để thực hiện các giải pháp theo dõi, giám sát đàn lợn để lấy mẫu khi có nghi ngờ; vệ sinh tiêu độc sát trùng toàn bộ vùng có nguy cơ... tại các phường Mỹ Thạnh, Mỹ Thới, Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên.

Ngoài ra, Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang cũng đề nghị UBND thành phố Long Xuyên tiến hành rà soát số lợn bệnh bán chạy trên địa bàn, khi phát hiện xử lý triệt để theo đúng quy định; tiến hành xử lý triệt để lò giết lợn lậu tồn tại trên địa bàn thành phố Long.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang, hiện UBND các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đã lập 8 chốt kiểm dịch tạm thời đường bộ, 2 chốt đường thuỷ kiểm soát trên sông Tiền (huyện Chợ Mới) và chốt trên sông Hậu (thành phố Long Xuyên).

Từ khi thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời đến nay tỉnh An Giang đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát được gần 2.700 phương tiện vận chuyển với số lượng gần 5.000 con trâu, bò; gần 80.000 con lợn, gần 300.000 con gia cầm và gần 430.000 kg sản phẩm gia súc gia cầm.

Hiện tỉnh An Giang đã phát hiện 18 trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm vi phạm và phạt tiền 57,5 triệu đồng với vi phạm là trốn tránh chốt kiểm dịch và vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang sẽ tăng cường chỉ đạo Trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh triển khai tốt, giám sát chặt chẽ đàn lợn nuôi tại địa phương; phát hiện và xử lý nhanh khi đàn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, không để dịch bệnh bùng phát lây lan trên diện rộng.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cũng tập trung chỉ đạo kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu, các chốt kiểm dịch tạm thời giám sát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua chốt, đảm bảo giám sát 24/24 giờ và 100% các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đến thời điểm này, An Giang là địa phương thứ 37 của cả nước có dịch tả lợn châu Phi.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.