Dịch tả lợn châu Phi đã vào 5 huyện ở Điện Biên

Ông Đỗ Thái Mỹ, Chi Cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên có 16 xã thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố có dịch tả lợn châu Phi.
Chú thích ảnh
Chôn lấp, tiêu hủy lợn ốm, chết tại bản Huổi Cắm, xã Púng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Cụ thể là các xã, Rạng Đông, Ta Ma, Mùn Chung và Mường Mùn (huyện Tuần Giáo);  Búng Lao và Xuân Lao (huyện Mường Ảng); xã Noong Hẹt, Phu Luông, Thanh Luông, Na Ư, Thanh An và Thanh Nưa (huyện Điện Biên); Mường Đun và Lao Xả Phình (huyện Tủa Chùa); xã Thanh Minh và phường Him Lam (thành phố Điện Biên Phủ). Trong số đó, 2 địa phương vừa mới xuất hiện dịch là huyện Tủa Chùa (ngày 26/3) và thành phố Điện Biên Phủ (ngày 27/3). Đến ngày 28/3, toàn tỉnh đã tiêu hủy gần 300 con lợn của 16 xã trên.

Hiện tỉnh Điện Biên đã có 3 huyện công bố dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn là Tuần Giáo, Mường Ảng và huyện Điện Biên. Đối với thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tủa Chùa, cơ quan thú y sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương theo dõi, giám sát và công bố dịch trên địa bàn nếu dịch lan rộng.

Để đối phó với dịch tả lợn châu Phi, các địa phương trong tỉnh Điện Biên đã nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra ngoài vùng có dịch; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn trên địa bàn theo quy định; thành lập ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, chết, thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời để bao vây, khống chế ổ dịch trên cơ sở định hướng của ban chỉ đạo cấp huyện. 

Đối với các địa phương chưa có dịch cũng đã chủ động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn nhưng tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh.

Xuân Tư  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.