Các địa phương tập trung ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, các địa phương trong cả nước đang tập trung thực hiện các giải pháp ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi.
Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng phun thuốc, khử trùng các phương tiện ra vào xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, đến ngày 26/3, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 11 hộ ở 8 xã, 3 huyện gồm: Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường, tổng số lợn bị ốm, chết phải tiêu hủy gần 500 con, trọng lượng 22.743 kg.

Ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương, cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch.

Đối với các địa phương đã có dịch phải tổ chức công bố dịch trên địa bàn, tiến hành xử lý ổ dịch và khu vực xung quanh theo quy định nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Người chăn nuôi nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, không giấu dịch, áp dụng các hình thức chăn nuôi an toàn.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch ở các đầu mối giao thông của tỉnh tăng cường cán bộ, phương tiện kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn trên địa bàn. Các địa phương, nhất là những nơi đã có dịch lập chốt kiểm dịch không cho vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn, khử trùng các phương tiện giao thông qua chốt.

Tại hội nghị triển khai phòng,chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh thời gian tới do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức ngày 28/3, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Buội cho biết, hiện tỉnh Bến Tre không xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo ông Trần Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bến Tre, năm 2019, tỉnh quyết định dành kinh phí 4,9 tỷ đồng cho phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thời gian qua, Bến Tre chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn hộ nuôi phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vắc xin, thành lập các chốt kiểm dịch và chuẩn bị vật tư, hóa chất để xử lý các ổ dịch bệnh khi xảy ra.

Đến nay, tỉnh đã lập 8 chốt kiểm soát tạm thời dịch bệnh động vật trên cạn ở cấp tỉnh và cấp huyện. Các chốt (tổ chức trực 24/24) được thành lập thực hiện kiểm soát và tiêu độc khử trùng 100% xe vận chuyển gia súc nhập tỉnh, đi ngang qua tỉnh. Qua nửa tháng hoạt động, các chốt kiểm dịch đã chặn kiểm tra hơn 1.100 phương tiện chở lợn ra vào nội tỉnh với hơn 40.000 con. Qua kiểm tra, ngành chức năng chưa phát hiện phương tiện nào vận chuyển lợn nhiễm bệnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, tính đến nay trên địa bàn Hà Nội đã phát hiện 62 hộ chăn nuôi ở 37 thôn thuộc 10 quận, huyện bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Bệnh dịch được phát hiện tại 10 quận, huyện gồm: Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Chương Mỹ và Thạch Thất. Huyện Thạch Thất là địa phương vừa mới phát hiện có dịch vào ngày hôm qua (26/3) tại hai gia đình ông Nguyễn Vĩnh Cường và ông Phùng Khắc Khánh.

Chú thích ảnh
Trích điện làm ngất lợn nhiễm bệnh trước khi tiêu hủy tại hộ Nguyễn Văn Na ở thôn Nga My Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Thông kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến thời điểm hiện tại trên toàn địa bàn 10 quận, huyện đã có tổng số đàn lợn là 1.500 con, tương đương khoảng 9.000 tấn thịt đã được chức năng thành phố tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định. 

Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan rộng, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai đầy đủ kịp thời chỉ đạo của trung ương, thành phố và Văn bản số 1710-TB/TU ngày 15/3/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy đối với công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị; tham mưu, đề xuất báo cáo UBND thành phố theo quy định…

Nhóm phóng viên TTXVN

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.