Hải Dương: Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, ra viện

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17 giờ ngày 9/4, có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh đã được chữa khỏi bệnh và ra viện.

Từ ngày 27/1 đến nay, Hải Dương ghi nhận 726 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 703 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh và ra viện. Hải Dương cũng ghi nhận 17.561 trường hợp F1 và 84.298 F2, hiện toàn bộ các trường hợp F1 và F2 đã hoàn thành gian cách ly. Đến nay, Hải Dương không còn trường hợp F1, F2 nào phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi cư trú. Đến ngày 9/4, Hải Dương đã qua 15 ngày không ghi nhận thêm các ca mắc mới COVID-19.
 
Từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ quan chức năng đã lấy được 744.707 mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát tại Hải Dương vừa qua, thành phố Chí Linh ghi nhận nhiều ca mắc nhất với 394 trường hợp, huyện Cẩm Giàng ghi nhận 104 trường hợp. 2 địa phương có số ca mắc ít nhất là Gia Lộc và Thanh Miện, mỗi huyện ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19.
 
Trong đợt 1, Hải Dương được Bộ Y tế phân bổ 33.000 liều vaccine COVID-19 và tỉnh này đã triển khai tiêm được 18.645 liều.
 
Ngày 7/4, Hải Dương tiếp tục được Bộ Y tế phân bổ 43.700 liều vaccine COVID-19.
 
Từ ngày 1/4, Hải Dương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, Tuy nhiên, tỉnh vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, sau ngày 15/4, Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện dừng hoạt động các dịch vụ như quán bar, massage, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim, quán game... qua dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; tiếp tục duy trì thực hiện 5K, yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Các tổ "COVID cộng đồng" tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động, sẵn sàng kích hoạt trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Tỉnh cũng tăng cường quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào Hải Dương...

Mạnh Tú (TTXVN)
Bộ Y tế nêu ý kiến về phương án 'hộ chiếu vaccine'
Bộ Y tế nêu ý kiến về phương án 'hộ chiếu vaccine'

Chiều 9/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN