Ủy ban Đoàn kết Công giáo - 'cầu nối' Đảng, chính quyền với đồng bào Công giáo

Ngày 8/11, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban năm 2023 và phát động thi đua năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh và đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ.

Theo đại diện Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cụm Tây Nam bộ, với chủ đề “Hiệp thông, chia sẻ và phục vụ”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cụm đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết trong đồng bào Công giáo và phát huy tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” trong các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là đồng bào Công giáo đã thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như Câu lạc bộ “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu” (tỉnh Kiên Giang), chương trình “Ngày Chúa nhật xanh, Ngày Chúa nhật nông thôn mới” (tỉnh Bến Tre), hiến 15.000m2 đất để mở đường (tỉnh Tiền Giang)… Năm 2023, đồng bào Công giáo các tỉnh, thành trong cụm đã đóng góp bằng tiền, hiện vật hơn 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội, chung tay chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục... gần 15 tỷ đồng.  

Tại Hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, toàn tỉnh hiện có 53 cơ sở Công giáo với trên 64.000 đồng bào Công giáo và 69 Linh mục. Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng có đông đồng bào Công giáo nói riêng. Tỉnh đã thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua ngày càng gắn kết, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể với đồng bào Công giáo vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Ủy ban Đoàn kết Công giáo các địa phương trong cụm Tây Nam Bộ đã ký giao ước thi đua năm 2024. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang được tín nhiệm bầu làm Cụm trưởng cụm thi đua năm 2024.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho hai cá nhân; Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao Kỷ niệm chương Đồng hành cùng dân tộc cho 5 cá nhân.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 'Sống tốt đời đẹp đạo' trong đồng bào Công giáo
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 'Sống tốt đời đẹp đạo' trong đồng bào Công giáo

Chiều 12/10, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đến thăm và báo cáo kết quả Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN