TP Hồ Chí Minh: Chăm lo Tết cho hộ dân khó khăn

Sáng 5/1, tại Trung tâm thi đấu thể dục thể thao Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão chủ đề “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” và chương trình “Siêu thị Tết 0 đồng”, với tổng kinh phí hơn 46,5 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Người dân khó khăn tham gia "Siêu thị Tết 0 đồng" được lựa chọn các hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 400.000 đồng/người. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Trần Kim Yến, cho biết, với tinh thần không để hộ dân nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đón Tết Nguyên đán Quý Mão, Ủy ban MTTQ thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành liên quan, tổ chức chính trị - xã hội rà soát, lập danh sách các diện được chăm lo Tết, tránh bỏ sót cũng như hạn chế trùng lắp, đảm bảo công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả. 

Theo bà Trần Kim Yến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố cùng các tổ chức thành viên tổ chức chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với tổng trị giá 46,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì Tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ Cứu trợ của thành phố và nhà hảo tâm ủng hộ. Đối tượng của chương trình là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, trẻ mồ côi, công nhân, người lao động, gia đình khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn; thăm, tặng quà đơn vị quân đội làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, biển, đảo Tổ quốc và thăm cơ sở từ thiện, nhân đạo xã hội do các tôn giáo tổ chức... 

Chương trình “Xuân yêu thương”, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp cùng Thành Đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà Tết, tổ chức hoạt động vui Tết cho 2.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu lưu trú thanh niên công nhân với kinh phí 1,25 tỷ đồng.

Chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" Ủy ban MTTQ , Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp tổ chức chăm lo công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp gặp tình trạng giảm việc, giãn việc, cho công nhân nghỉ việc trong dịp cuối năm với kinh phí 4 tỷ đồng.

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” phối hợp MTTQ các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức trao tặng quà Tết tổng giá trị 22,88 tỷ đồng cho 22.880 hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn…

Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ thực hiện nhiều hoạt động chăm lo có ý nghĩa dịp Tết. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" chăm lo cho 500 hội viên phụ nữ khó khăn, “Tết hạnh phúc”, “Mùa Xuân cho em” chăm lo cho 1.000 trẻ mồ côi. Thành Đoàn có chương trình "Hành trình của niềm tin" cho 300 thanh niên đang cai nghiện, "Nghĩa tình biên giới" cho chiến sĩ ở biên giới; chuỗi hoạt động "Vui Tết Quý Mão" cho thanh niên công nhân ở 47 khu lưu trú công nhân, nhà trọ thanh niên công nhân; chương trình "Vui khỏe đón Tết" cho 10 Khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân.

Chú thích ảnh
Trao bảng tượng trưng kinh phí thực hiện chương trình chăm lo Tết Quý Mão cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. 

Liên đoàn Lao động thành phố có chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” chăm lo cho 10.000 hộ đoàn viên Công đoàn, người lao động tại doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết; chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, “Chuyến tàu mùa Xuân”, “Chuyến xe mùa Xuân” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dành cho đoàn viên Công đoàn, người lao động về quê đón Tết cùng gia đình.

Chương trình “Siêu thị Tết 0 đồng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp cùng một số doanh nghiệp đồng hành tổ chức từ ngày 5-8/1, tại 5 khu vực nơi có đông công nhân, người lao động khó khăn, khu vực có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, đông người lao động nhập cư, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn… Mỗi đối tượng khó khăn khi đến mua sắm được lựa chọn các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm Tết với giá trị tương đương 400.000 đồng. Dự kiến tổng kinh phí dành chương trình là 9,5 tỷ đồng.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Trần Kim Yến trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đã tham gia tổ chức chương trình “Siêu thị Tết 0 đồng”; tri ân cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ, chung tay cùng chính quyền thành phố có đóng góp tích cực các hoạt động an sinh xã hội của thành phố thời gian qua. 

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao tượng trưng kinh phí hoạt động “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” cho các tổ chức thành viên và MTTQ các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Bài, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Bến Tre: Tiếp nhận hơn 17 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách
Bến Tre: Tiếp nhận hơn 17 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách

Sáng 31/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận hỗ trợ và cam kết hỗ trợ nguồn lực (tiền, quà) chăm lo quà Tết Nguyên đán Quý Mão cho người nghèo và gia đình chính sách khó khăn với tổng kinh phí quy thành tiền trên 17 tỷ đồng, tương đương 35.550 phần quà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN