Trong đó, tập trung bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, sản xuất nông nghiệp, công trình xây dựng, giao thông đường thủy và các khu vực có nguy cơ ngập úng.
Tàu thuyền neo đậu tại cảng Đồ Sơn. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN
Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố đặc biệt quan tâm là bảo vệ hệ thống đê điều và công trình thủy lợi.
Hiện Hải Phòng có 43 tuyến đê với tổng chiều dài hơn 789 km, gồm 58,225 km đê biển, gần 127 km đê cửa sông và hơn 604 km đê sông. Toàn thành phố có 47 vị trí trọng điểm xung yếu về đê điều, trong đó có 2 trọng điểm cấp thành phố và 45 trọng điểm cấp xã đã được xây dựng phương án bảo vệ theo phương châm "4 tại chỗ".
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hệ thống đê điều, tăng cường tuần tra canh gác, yêu cầu các chủ đầu tư công trình đê điều đang thi công triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn. Các công ty khai thác công trình thủy lợi cũng đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị và lực lượng thường trực, sẵn sàng vận hành các trạm bơm để tiêu úng khi cần thiết. Đến thời điểm báo cáo, hệ thống đê điều và thủy lợi trên địa bàn vẫn bảo đảm an toàn.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố đang tập trung bảo vệ khối lượng lớn diện tích sản xuất vụ mùa và nuôi trồng thủy sản trước nguy cơ mưa lớn, ngập úng.
Đến ngày 30/6, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa Xuân, đồng thời đẩy nhanh gieo cấy lúa mùa. Diện tích mạ đã gieo đạt hơn 2.580 ha; diện tích làm đất đạt 58.630 ha, bằng 75,3% kế hoạch; diện tích lúa mùa đã gieo cấy khoảng 30.000 ha, đạt 38,9% kế hoạch, tập trung chủ yếu tại các xã, phường phía Tây thành phố.
Đối với sản xuất rau màu vụ Hè Thu, toàn thành phố đã gieo trồng khoảng 8.750 ha, đạt 57,6% kế hoạch. Bên cạnh đó, Hải Phòng hiện có khoảng 27.900 ha cây ăn quả, trong đó nhiều diện tích chuối, bưởi, cam, nhãn, na đang ở giai đoạn quả non đến chuẩn bị thu hoạch.
Trong chăn nuôi và thủy sản, thành phố có 3.980 trang trại chăn nuôi, gồm 1.012 trang trại lợn và 2.878 trang trại gia cầm, cùng hơn 63.000 cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ; trong đó có 728 cơ sở nằm ngoài đê.
Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 23.665 ha với 10.977 ô lồng nuôi thủy sản, gồm 9.034 ô lồng trên sông và 1.943 ô lồng trên biển thuộc 118 lồng bè nuôi, cùng 15 giàn nuôi nhuyễn thể. Toàn thành phố hiện có 789 tàu khai thác thủy sản.
Ngành nông nghiệp đã hướng dẫn người dân thu hoạch sớm hoa màu và sản phẩm nông nghiệp đến kỳ thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; đồng thời gia cố bờ bao, cống ao, lồng bè, kiểm tra hệ thống điện, máy bơm, máy sục khí, chuẩn bị phương án thu hoạch hoặc sơ tán thủy sản khi cần thiết. Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động bơm tiêu nước đệm nhằm hạn chế ngập úng trên diện rộng.
Ở lĩnh vực xây dựng và hạ tầng đô thị, Sở Xây dựng đã tăng cường rà soát các nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão. Tính đến ngày 12/6, các đơn vị đã cắt tỉa, xử lý 38.638 cây xanh có nguy cơ gãy đổ trong tổng số 128.687 cây do ngành quản lý; việc xử lý các cây còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 15/7.
Đáng chú ý, Hải Phòng hiện còn 33 điểm đen ngập lụt đô thị khi xuất hiện mưa trên 50 mm kết hợp triều cường. Các đơn vị quản lý thoát nước đang tăng cường bơm hạ thấp mực nước trong hệ thống kênh, mương, hồ điều hòa; kiểm tra máy phát điện dự phòng và dự trữ nhiên liệu nhằm bảo đảm vận hành liên tục trong trường hợp mất điện.
Thành phố cũng đang rà soát 177 chung cư cũ. Trong số 131 chung cư đã được kiểm định có 66 chung cư cấp D, 58 chung cư cấp C và 7 chung cư cấp B. Đối với 46 chung cư chưa kiểm định, Sở Xây dựng đang tiếp tục đánh giá, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/7.
Đối với các công trình đang thi công, các chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng phương án phòng chống bão theo từng cấp gió, kiểm tra cần cẩu tháp, giàn giáo, thiết bị thi công, hạ thấp cần cẩu khi cần thiết và bố trí nơi ở an toàn cho công nhân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão ảnh hưởng.
Cùng đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo các doanh nghiệp gia cố giàn giáo, cần trục, công trình tầng hầm, mái taluy; các bến cảng hạ thấp container xuống tầng 2-3, chằng buộc thiết bị, bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động thông suốt để hạn chế ngập úng.
Đối với hoạt động trên biển, đến 5 giờ ngày 3/7, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm và thông báo cho 1.626 phương tiện với 4.441 lao động. Hiện vẫn còn 320 phương tiện với 1.083 lao động đang hoạt động trên biển; 1.036 phương tiện với 3.358 lao động đã neo đậu an toàn tại các bến; không có phương tiện mất liên lạc hoặc nằm trong vùng nguy hiểm. Trên biển, còn 155 lồng bè với 226 lao động, trong đó 191 lao động đã vào nơi tránh trú, còn 35 lao động chưa vào; 6 lao động tại 3 chòi canh vẫn chưa vào nơi tránh trú.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, các ngành, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo để triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất, hạ tầng và các công trình trọng điểm trên địa bàn.