Đi bộ 6,4 km trong 1 - 2 ngày/tuần có thể giảm nguy cơ tử vong sớm

Đi bộ 8.000 bước (6,4 km) từ 1 - 2 ngày trong tuần có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm. Đây là kết luận được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kyoto (Nhật Bản) và Đại học California, Los Angeles (Mỹ) đưa ra trong nghiên cứu, công bố trên tạp chí chuyên ngành JAMA Network Open, số ra ngày 28/3.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Lâu nay, tập thể dục thường xuyên được biết đến có thể giảm nguy cơ tử vong, song nghiên cứu này chỉ tập trung vào lợi ích đối với sức khỏe của việc đi bộ cường độ cao chỉ vài ngày trong tuần. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kyoto và Đại học California, Los Angeles đã phân tích dữ liệu đi bộ của 3.100 người trưởng thành ở Mỹ trong năm 2005 và 2006, kiểm tra dữ liệu tử vong của những người này 10 năm sau đó. Trong số những người tham gia, có 632 người không ngày nào trong tuần đi bộ đạt 8.000 bước, 532 người đi bộ đạt hơn 8.000 bước trong 1 - 2 ngày/tuần và 1.937 người đạt hơn 8.000 bước trong 3 - 7 ngày/tuần.

Nghiên cứu cho thấy những người đi bộ hơn 8.000 bước trong 1 hoặc 2 ngày/tuần có thể giúp giảm 14,9% nguy cơ tử vong trong 10 năm so với những người không bao giờ đạt mức độ luyện tập này. Đối với những người đi bộ hơn 8.000 bước trong hơn 3 - 7 ngày/tuần, nguy cơ tử vong giảm 16,5%. 

Lợi ích của việc đi bộ hơn 8.000 bước trong 1 hoặc 2 ngày/tuần còn cao hơn đối với những người trên 65 tuổi. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện này cho thấy các cá nhân có thể nhận được lợi ích sức khỏe đáng kể, thông qua việc đi bộ chỉ một vài ngày trong tuần. 

Theo Bệnh viện Mayo của Mỹ, trung bình người dân nước này đi bộ từ 3.000 - 4.000 bước/ngày và việc đi bộ thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim, béo phì, tiểu đường, huyết áp cao và trầm cảm.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?