Nghiên cứu chứng minh ăn nhiều rau quả giúp giảm nguy cơ tử vong

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản cho biết những người ăn nhiều rau quả giàu vitamin và chất xơ có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người không ăn nhiều các thực phẩm này.
Chú thích ảnh
Mọi người nên ăn một lượng rau quả thích hợp để tăng cường sức khỏe. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Nghiên cứu trên do các nhà khoa học thuộc Đại học Thành phố Yokohama và Trung tâm Ung thư Quốc gia thực hiện trong vòng 20 năm từ năm 1990, với sự tham gia của gần 95.000 người ở thủ đô Tokyo và 10 tỉnh trên khắp Nhật Bản, trong đó có khoảng 24.000 người đã tử vong trong thời gian thực hiện nghiên cứu. Những người tham gia có độ tuổi từ 40 đến 69. Họ được chia thành 5 nhóm trên cơ sở chế độ ăn uống và số lượng rau quả tiêu thụ mỗi ngày.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm ăn trái cây nhiều nhất có nguy cơ tử vong thấp hơn 9% so với nhóm ăn ít nhất. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch của nhóm ăn nhiều trái cây cũng thấp hơn tới 13% so với nhóm ăn ít. Xu hướng này đặc biệt cao đối với phụ nữ. Nhóm ăn nhiều rau nhất có nguy cơ tử vong thấp hơn 8% so với nhóm ăn ít nhất. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa tìm ra mối liên hệ giữa ăn nhiều rau quả và nguy cơ tử vong do các bệnh ung thư và các bệnh về đường hô hấp.

Theo Giáo sư Atsushi Goto thuộc Đại học Thành phố Yokohama, có bằng chứng khoa học chứng minh rau quả có lợi cho sức khỏe của con người, tuy nhiên nghiên cứu cho thấy nguy cơ tử vong không giảm tương ứng với số lượng rau quả tiêu thụ. Vì vậy, mọi người nên ăn một lượng rau quả thích hợp. 

Qua công trình nghiên cứu nêu trên, các nhà khoa học Nhật Bản khuyến nghị mọi người cần ăn ít nhất 300 g rau và 140 g quả mỗi ngày.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?