Đèn lồng Hội An góp sắc màu tại lễ hội Trung thu ở Hong Kong

Tối 17/9, Cục Phát triển Du lịch Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã chính thức khai mạc "Lễ hội Đèn lồng Trung thu Quốc tế" quy mô lớn lần đầu tiên tại Công viên Victoria trên đảo Hong Kong.

den-long-hoi-an.jpg
Khu trưng bày đèn lồng Hội An của Việt Nam tại Đại lộ Đèn lồng Thế giới tại Công viên Victoria.

Trong không gian lễ hội lung linh quy tụ hơn 3.000 chiếc đèn lồng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự góp mặt của đèn lồng Hội An (Việt Nam) đã mang đến nét chấm phá văn hóa quen thuộc, giới thiệu di sản truyền thống đến đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, phát biểu tại lễ khai mạc, Cục Phát triển Du lịch Hong Kong (HKTB) Lâm Kiến Nhạc (Peter Lam) nhấn mạnh, năm nay HKTB đã đặc biệt mở rộng quy mô các hoạt động nhằm tạo nên một sự kiện Trung thu quốc tế hoàn toàn mới, mang đến cho du khách những trải nghiệm “chỉ có tại Hong Kong”.

den-long-hoi-an-3216.jpg
4 cụm đèn lồng Tần Hoài nổi tiếng của Nam Kinh do 33 nghệ nhân kỳ cựu chế tác, nổi bật với cụm đèn chính “Bóng cây lung linh” cao 8m lấy cảm hứng từ cây đa cổ thụ của Hong Kong cho phép du khách bước vào bên trong thưởng lãm.

Sự kiện nhằm kết nối chuỗi hoạt động Trung thu đa dạng trên khắp thành phố, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông qua việc gắn kết nét đẹp văn hóa truyền thống với trải nghiệm mua sắm - ẩm thực, Hong Kong kỳ vọng biến sức hút thành phố thành động lực thúc đẩy ngành du lịch và phát triển kinh tế.

Hơn 1.000 chiếc đèn lồng làm bằng tay truyền thống Hong Kong được treo tại "Khu vườn Đèn lồng Hong Kong".
Hơn 1.000 chiếc đèn lồng làm bằng tay truyền thống Hong Kong được treo tại "Khu vườn Đèn lồng Hong Kong".

Lấy chủ đề "Đoàn viên", sự kiện Trung thu năm nay đánh dấu lần đầu tiên HKTB lồng ghép các yếu tố phong tục dân gian từ nhiều nơi trên thế giới vào không khí lễ hội truyền thống. Tâm điểm của sắc màu quốc tế nằm ở "Đại lộ Đèn lồng Thế giới" – khu vực dọc lối đi bộ đối diện khu vực hồ nhân tạo trong Công viên Victoria. Đồng loạt thắp sáng từ 18h30 hằng đêm, nơi đây trưng bày hơn 3.000 chiếc đèn lồng tượng trưng cho các nền văn hóa thuộc 4 khu vực: Á, Âu, Phi và Nam Mỹ.

den-long-hoi-an-9857.jpg
Khu vực Đại lộ Đèn lồng Thế giới tại Công viên Victoria.

Tại khu vực trưng bày quốc tế, đèn lồng Hội An của Việt Nam xuất hiện cùng các loại đèn lồng đặc trưng trên thế giới, gửi gắm thông điệp về lời chúc bình an, sức khỏe và sự gắn kết gia đình. Với nghệ thuật chế tác thủ công có lịch sử hơn 400 năm, đèn lồng Hội An được tạo hình từ khung tre ngâm nước muối chống mối mọt và bọc lớp lụa tơ tằm mềm mại, tỏa ánh sáng dịu nhẹ nhã nhặn. Sự góp mặt của sản phẩm thủ công này vừa thể hiện nét đẹp di sản lâu đời của Việt Nam, vừa đóng góp vào không gian giao lưu văn hóa đa dạng tại sự kiện.

Cùng có mặt trên Đại lộ Đèn lồng Thế giới là các tác phẩm đại diện cho nhiều quốc gia khác như "Đèn ngôi sao Giáng sinh Scandinavia" của Thụy Điển, "Đèn lồng lễ hội tháng Sáu" của Brazil hay các dòng đèn lồng thủ công truyền thống đến từ Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc...

Đèn lồng hình Thỏ ngọc.
Đèn lồng hình Thỏ ngọc.

Bên cạnh mảng đèn lồng quốc tế, lễ hội còn thu hút người xem nhờ các tác phẩm Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc. Tiêu biểu là 4 cụm đèn lồng Tần Hoài nổi tiếng của Nam Kinh do 33 nghệ nhân kỳ cựu chế tác, nổi bật với cụm đèn chính “Bóng cây lung linh” cao 8m lấy cảm hứng từ cây đa cổ thụ của Hong Kong cho phép du khách bước vào bên trong thưởng lãm, cùng cụm trăng tròn "Ánh trăng hồ sen" cao 7m, cụm tác phẩm “Cá chép vượt vũ môn”.

Ngoài ra, Lễ hội đèn lồng còn dựng "Khu vườn Đèn lồng Hong Kong" tại khu vực chòi nghỉ chân ở Công viên Victoria. Nơi đây trưng bày hơn 1.000 chiếc đèn lồng làm bằng tay truyền thống Hong Kong với gần 20 kiểu dáng kinh điển như thỏ ngọc, quả khế, cá vàng và hoa sen, tạo nên khung cảnh rực rỡ như tái hiện lại "Phố Đèn lồng" tại chợ Đại Kiều.

Lễ hội còn kết hợp các yếu tố công nghệ hiện đại như màn trình diễn vũ đạo của robot Galbot hay robot ZhiXing Tech trực tiếp vẽ quạt sơn mài tặng khách tham quan. Bên cạnh đó, các gian hàng hợp tác với tổ chức từ thiện Po Leung Kuk cũng mở bán nhiều loại bánh trung thu đặc sắc, toàn bộ doanh thu sẽ được quyên góp cho mục đích từ thiện.

Cụm đèn lồng "Cá chép vượt vũ môn".
Cụm đèn lồng "Cá chép vượt vũ môn".

Sự kiện mở cửa tự do từ ngày 17/9 đến 27/9. Khung giờ thắp sáng diễn ra từ 18h30 đến 23h hằng đêm; riêng đêm Rằm Trung thu (25/9), thời gian thắp đèn được kéo dài đến 24h.

Tin, ảnh: Lê Anh/TTXVN

Dành cho bạn

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Ngày 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam”, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Thông qua hiện vật, hình ảnh, tư liệu và những thiết kế mới, chương trình giới thiệu hành trình của chiếc áo bà ba trong đời sống, lịch sử; đồng thời mở thêm góc nhìn về sự tiếp nối trang phục truyền thống trong sáng tạo của thế hệ trẻ.

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa năm 2026, ngành Du lịch đang đẩy mạnh đổi mới xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, hướng tới thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Trước sự phát triển của công nghệ AI và số lượng phim ngày càng gia tăng trên không gian mạng, Cục Điện ảnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, môi trường phát triển lành mạnh cho điện ảnh.