Đề xuất đầu tư 475 tỷ đồng cải tạo các ga đường sắt phía Bắc

Ban Quản lý dự án đường sắt vừa trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt cho hay, đây là công trình giao thông đường sắt, nhóm B do Bộ Giao thông vận tải là người quyết định đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án Đường sắt là chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 475 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, dự án thực hiện cải tạo nâng cấp 3 ga hành khách gồm: Ga Gia Lâm (tuyến Hà Nội - Đồng Đăng), ga Cẩm Giàng và ga Hải Dương (tuyến Gia Lâm - Hải Phòng); 4 ga hàng hóa gồm: Ga Vật Cách, cảng Vật Cách (tuyến Gia Lâm - Hải Phòng), ga Đồng Đăng và ga Lạng Sơn (tuyến Hà Nội - Đồng Đăng), ga Xuân Giao (tuyến Yên Viên - Lào Cai). 

Cụ thể, đối với ga Gia Lâm, thực hiện cải tạo nhà ga, ke ga, xây mới mái che ke ga và sửa chữa đường sắt; ga Hải Dương: Cải tạo ke ga, xây mới mái che ke ga và sửa chữa đường sắt; ga Cẩm Giàng: Cải tạo nhà ga và các công trình phụ trợ đồng bộ (sân ga, tường rào), cải tạo ke ga, xây mới mái che ke ga và sửa chữa đường sắt. 

Đối với ga Vật Cách, thực hiện xây mới nhà ga bao gồm đầy đủ các phòng chức năng và các công trình phụ trợ đồng bộ (hệ thống ke cơ bản trước nhà ga, ke trung gian, sân ga, hệ thống điện, nước, cảnh quan, tường rào, phòng cháy, chữa cháy, nhà để xe cán bộ nhân viên, hệ thống thoát nước... đồng bộ);

Xây mới trạm chỉnh bị đầu máy và các công trình phụ trợ đồng bộ (nhà chỉnh bị, hầm chỉnh bị, nhà điều khiển cầu quay, hàng rào, trạm đầu máy toa xe, hàng rào, cổng, nhà trực ban toa xe, bãi sửa chữa toa xe, hệ thống thoát nước... đồng bộ). 

Đồng thời cải tạo hệ thống thông tin tín hiệu hiện có; Xây mới nhà ga cảng và các công trình phụ trợ đồng bộ (sân, đường nội bộ, hàng rào, nhà để xe, hệ thống thoát nước, PCCC, điện chiếu sáng); cải tạo đường sắt.

Đối với ga Đồng Đăng, cải tạo, xây mới bãi hàng, nhà kho, đường sắt xếp dỡ, đường bộ vào bãi hàng, nhà điều hành vận tải, nhà hải quan và các công trình phụ trợ đồng bộ (tường rào, cổng, thoát nước...). 

Ga Lạng Sơn: Xây mới nhà kho. Ga Xuân Giao: Xây mới nhà ga bao gồm đầy đủ các phòng chức năng và các công trình phụ trợ đồng bộ (nhà làm việc, nhà để xe, nhà gác ghi, sân ga, bãi hàng, bồn hoa, tường rào... đồng bộ); xây mới bãi hàng, nhà kho, xây mới đường sắt xếp dỡ, đường bộ vào ga và sửa chữa đường sắt.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt cho hay, thời gian thực hiện dự án dự kiến từ 2022-2025. Theo đó, việc phê duyệt dự án và thiết kế bản vẽ thi công dự kiến từ quý III/2022 - quý IV/2022; lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công xây dựng dự kiến từ năm 2023 2025.

Về khả năng huy động vốn theo tiến độ, Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đề xuất tiến độ dự kiến sẽ khởi công dự án trong năm 2013 và thi công hoàn thành dự án trong năm 2025. Do vậy dự kiến huy động vốn theo tiến độ: Năm 2022 là khoảng 8,4 tỷ đồng, năm 2023 là khoảng 143 tỷ đồng, năm 2024 là khoảng 190 tỷ đồng và năm 2025 khoảng 134,3 tỷ đồng. 

"Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án đường sắt sẽ lập và quản lý chặt tiến độ thi công; căn cứ khối lượng, tiến độ để rà soát tính toán và đề xuất Bộ Giao thông vận tải nhu cầu vốn từng năm cho phù hợp, hiệu quả.", báo cáo của Ban Quản lý dự án đường sắt nêu rõ. 

Trước đó, tháng 3/2022, Ban Quản lý dự án đường sắt cũng đã trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 342,442 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại lần trình này, tổng mức đầu tư dự kiến cao hơn, là 475,707 tỷ đồng.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt lý giải, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư này là tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với quy mô đầu tư lần trình trước, cùng đó bổ sung khối lượng đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải đường sắt tại cảng Vật Cách.

Theo đó, thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện chủ trương di dời cảng Hoàng Diệu, trong khi đây là cảng chính khai thác vận chuyển hàng rời bằng đường sắt, nhất là hàng nhập cảng biển đi bằng đường sắt quá cảnh Việt Nam sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn. Khi di dời cảng Hoàng Diệu, cần chuyển khối lượng này về khai thác vận tải tại cảng Vật Cách.

Vì vậy, ngoài quy mô, khối lượng đầu tư tại ga Vật Cách như đề xuất ban đầu, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình lần này bổ sung các hạng mục hệ thống đường sắt và công trình phụ trợ đồng bộ cần đầu tư tại cảng Vật Cách để đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa đường sắt.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.