Cải tạo ga đường sắt phía Bắc để tăng cường dịch vụ vận tải

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc, nhằm cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng và dịch vụ vận tải đường sắt.

Cải tạo 9 ga

Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) công bố, Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc sẽ được đầu tư cải tạo, với tổng vốn 350 tỷ đồng từ nguồn vốn trung hạn 2021 - 2025, trong đó nâng cấp 3 ga hành khách và 6 ga hàng hóa, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2024.

Ba ga hành khách là ga Gia Lâm tuyến Hà Nội - Đồng Đăng; ga Cẩm Giàng và ga Hải Dương tuyến Gia Lâm - Hải Phòng sẽ được cải tạo, nâng cấp công trình nhà ga, xây dựng ke ga, mái che ke ga và các công trình đồng bộ. Quy mô cải tạo gần 1.400 m2 nhà ga và gần 3.500 m2 cầu vượt, giao ke; xây mới hơn 3.500 m2 ke ga, gần 3.500 m2 mái che ke ga...

Còn 6 ga hàng hóa gồm: 2 ga Vật Cách, Thượng Lý tuyến Gia Lâm - Hải Phòng; 3 ga Yên Viên Nam, Đồng Đăng, Lạng Sơn tuyến Hà Nội - Đồng Đăng; ga Xuân Giao tuyến Yên Viên - Lào Cai. Những ga này sẽ được cải tạo, nâng cấp xây dựng nhà kho, bãi hàng; bổ sung hoặc kéo dài một số đường ga, đường sắt trong bãi hàng để phục vụ xếp dỡ, tác nghiệp hàng hóa; Cải tạo, nâng cấp đường bộ vào ga của một số ga và xây dựng tường rào ga.

Chú thích ảnh
Ga Gia Lâm sẽ được cải tạo theo Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc.

Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình sẽ kiểm soát được đất dành cho đường sắt tại các khu ga thuộc dự án để có kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đường sắt; đồng thời từng bước đầu tư xây dựng công trình trong khu ga đường sắt đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt, tăng năng lực khai thác, chất lượng phục vụ vận tải tại các khu ga.

Bên cạnh đó, dự án cải thiện kết cấu hạ tầng đường sắt, kéo dài tuổi thọ công trình, giảm chi phí sản xuất, chi phí duy tu bảo dưỡng hàng năm, nâng cao khả năng đảm bảo an toàn chạy tàu qua đó nâng cao năng lực và chất lượng vận tải. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục rà soát danh mục, khối lượng đầu tư để đảm bảo các yêu cầu, mục tiêu của dự án.

Bộ GTVT giao Cục Đường sắt Việt Nam bàn giao hồ sơ dự án cho Ban Quản lý dự án đường sắt khảo sát chi tiết, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan tính toán giải pháp thiết kế, bảo đảm tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Đường sắt cần 240.000 tỷ đầu tư kết cấu hạ tầng 

Ngoài Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc, theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển một trong những "xương sống" vận tải quốc gia, Bộ GTVT dự kiến trong giai đoạn này quy hoạch 9 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km. Ngoài tuyến tốc độ cao Bắc Nam, 8 tuyến còn lại gồm: Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân; Vành đai phía Đông Hà Nội; Hà Nội - Hải Phòng; Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ; Biên Hòa - Vũng Tàu; TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ; TP Hồ Chí Minh - Lộc Ninh; Thủ Thiêm - Long Thành.

Đây là những tuyến đường sắt kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế như Hải Phòng và Cái Mép - Thị Vải; nối TP Hồ Chí Minh với miền Tây Nam Bộ và kết nối đường sắt với các nước lân cận như Trung Quốc, Lào, Campuchia phù hợp với hiệp định vận tải quốc tế. Tổng nhu cầu vốn phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt đến năm 2030 khoảng 240.000 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đối với các tuyến đường sắt mới, Bộ GTVT đề xuất hoàn thành các tuyến đường sắt trên các hành lang trọng yếu là các đoạn còn lại của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh - Lộc Ninh, TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Hà Nội - Đồng Đăng. Bên cạnh đó, từng bước xây dựng các tuyến đường sắt kết nối vùng, liên vùng phù hợp nhu cầu từng giai đoạn như: Đường sắt ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh (bao gồm cả đoạn Nam Hải Phòng - Hạ Long), Hạ Long - Móng Cái, Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái, Mỹ Thủy - Đông Hà - Lao Bảo (kết nối với Lào), TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh; đường sắt kết nối các tỉnh khu vực Tây Nguyên (Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông - Bình Phước (Chơn Thành) và khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt theo nhu cầu phục vụ du lịch.

Riêng đối với đầu tư mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ nghiên cứu thiết kế đầu tư 2 đoạn ưu tiên Hà Nội - Vinh và Nha Trang - TP Hồ Chí Minh.

Đăng Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.