Đề nghị ưu tiên thủ tục, đảm bảo cung cấp vật liệu cho cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 30/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận được văn bản 2294/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị tỉnh Đồng Nai ưu tiên các thủ tục cấp phép mỏ, bảo đảm cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.
Chú thích ảnh
Máy móc cơ giới tham gia thi công 2 Gói thầu thuộc Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh/TTXVN

Trong văn bản trên, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan của địa phương, ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn, nâng công suất mỏ, bảo đảm cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 21/3/2021.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, đối với cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, các đơn vị đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc thi công khâu đắp nền đường trước mùa khô 2021. Tuy nhiên, nguồn cung ứng vật liệu của địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là vật liệu đất đắp nền đường. Nguyên nhân do một số mỏ vật liệu cung cấp cho dự án chỉ được khai thác với khối lượng thấp, có những mỏ chưa được địa phương cấp phép.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp phép khai thác vật liệu san lấp để phục vụ thi công các dự án đường cao tốc, công trình trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai.

Tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát các thủ tục trong cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp; từ đó, bỏ bớt những thủ tục không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo việc đánh giá trữ lượng, chất lượng, bảo vệ môi trường và an toàn khai thác.

Để có nguồn san lấp phục vụ thi công các công trình giao thông trọng điểm và phục vụ nhu cầu của địa phương, trước mắt, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chỉnh phủ chấp thuận cho tỉnh được cấp giấy phép hạ độ cao sử dụng đất làm vật liệu san lấp ở khu vực gò đồi có đất đạt yêu cầu kỹ thuật.

Trên địa bàn tỉnh đang triển khai dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành, sân bay Long Thành; sắp tới, các tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, Biên Hòa – Vũng Tàu và nhiều công trình trọng điểm khác cũng được xây dựng.

Hiện nay, khối lượng đất làm vật liệu san lấp (đặc biệt là đất phún sỏi đỏ dùng làm đường giao thông) trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo so với yêu cầu các công trình. Nguyên nhân do các khu đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn có diện tích nhỏ (từ 2 – 5ha), chiều dày tầng đất làm vật liệu san lấp dao động từ 3 – 10m, tuổi thọ mỏ thường kéo dài theo tiến độ thực hiện dự án (dưới 5 năm).

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.