Đề nghị Hà Nội thay thế kịp thời cán bộ đùn đẩy, thiếu trách nhiệm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Hà Nội kịp thời xử lý hoặc thay thế cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 14, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố.

Đáng chú ý tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các đại biểu HĐND thành phố đã làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri trong xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tập trung, quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với những nội dung thiết thực, cụ thể. Phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình phấn đấu thực hiện để tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác thực hiện chính sách, thể chế, pháp luật; những khó khăn hạn chế của nội tại nền kinh tế.

Hà Nội cần dự báo sát với tình hình trong thời gian tới, để từ đó có các giải pháp thiết thực, kịp thời, khả thi khi thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4; xây dựng hệ thống đường giao thông và các tuyến đường sắt đô thị (Nhổn - Ga Hà Nội, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); đề án về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư; chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030…

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề nhân dân đang quan tâm, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan thông tin báo chí trong đôn đốc việc giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.