ĐBSCL phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo năm 2015

Năm 2015, các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,5%, giảm từ 1,2 đến 1,3% so với năm 2014.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, năm 2015, các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,5%, giảm từ 1,2 đến 1,3% so với năm 2014.

ĐBSCL phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo năm 2015 ảnh 1

Các ban ngành cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Ảnh minh họa: Trần Việt - TTXVN.

Để thực hiện mục tiêu trên, các tỉnh, thành phố trong vùng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, xem công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình giảm nghèo gắn với ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người nghèo, hộ nghèo tự vươn lên phấn đấu thoát nghèo, nhằm đảm bảo các hộ nghèo thực sự thoát nghèo một cách bền vững, chống tái nghèo; nhân rộng các mô hình, điển hình làm tốt về giảm nghèo. Chủ động lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các chương trình, đề án khác, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo hiệu quả.

Năm 2014, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong vùng thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách giúp hộ nghèo như cho vay tín dụng ưu đãi, hướng dẫn cách làm ăn và khuyến nông lâm ngư, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo...Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho các tỉnh trong vùng trên 302 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư là 244 tỷ đồng và vốn sự nghiệp là 58 tỷ đồng. Các địa phương trong vùng cũng đã huy động nguồn lực từ cộng đồng, xã hội ủng hộ người nghèo, hỗ trợ phương tiện, công cụ sản xuất giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập; triển khai các hoạt động hỗ trợ tạo sinh kế cho người nghèo như dạy nghề cho người nghèo gắn với tạo việc làm, chú trọng đào tạo các nghề truyền thống phù hợp...

Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm còn khoảng 5,6 đến 5,8%, thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước và nhiều vùng miền khác. Hiện nay, có 9/13 tỉnh, thành trong vùng có tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, một số tỉnh có mức giảm tỷ lệ hộ nghèo cao trong năm 2014 như Sóc Trăng giảm được khoảng 4,5%, Bạc Liêu 4% và Trà Vinh 3%.



Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.