Năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 với mục tiêu phấn đấu năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 5%.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 với mục tiêu phấn đấu năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước còn dưới 5%, riêng các huyện nghèo còn dưới 30%.

Người dân trồng cây hồ tiêu cải thiện kinh tế gia đình. Ảnh: TTXVN


Để đạt được mục tiêu trên, trong năm 2014 - 2015, thực hiện ưu tiên, bảo đảm nguồn lực và chủ động huy động lồng ghép các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, nhất là giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi; tiếp tục rà soát hệ thống chính sách giảm nghèo, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung chính sách, phù hợp với nguồn lực và đặc thù của vùng dân tộc và miền núi; trong đó có các chính sách đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Đề án tổng thể về đổi mới phương pháp tiếp cận nghèo đói ở Việt Nam từ đơn chiều sang đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức tổng điều tra, phân loại xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giai đoạn 2016 - 2020, các bộ, ngành liên quan triển khai có hiệu quả những cơ chế, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển sản xuất, đất sản xuất; chính sách hỗ trợ, ưu đãi tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn; chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo...

Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện một số chính sách hỗ trợ phù hợp đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Các chính sách hỗ trợ có điều kiện về phát triển sản xuất, đào tạo nghề giải quyết việc làm... gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao; hoàn thiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất hoặc chuyển đổi nghề cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở vùng khó khăn chưa được hỗ trợ hoặc thiếu đất sản xuất; các chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo...


TTVXN/Tin tức

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.