Đẩy nhanh 'Tick xanh trách nhiệm' với hàng hóa Tết

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng cao, TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh việc triển khai chương trình kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm" đối với hàng hóa Tết, sản phẩm chế biến, thực phẩm đóng gói sẵn.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng lựa chọn sản phẩm chế biến sẵn vì thuận tiện. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Thời điểm này, nhiều hệ thống bán lẻ, siêu thị đã sẵn sàng hàng hóa Tết; trong đó, nhóm sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” luôn được trưng bày ở khu vực trung tâm, dễ nhận biết và mua sắm. Là người dân thường xuyên đi mua sắm tại siêu thị Co.opmart Vũng Tàu, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) cho biết, càng cận Tết, khu vực trưng bày hàng hóa càng được sắp đặt chỉn chu; trong đó, nổi bật là sản phẩm có tick xanh.

“Tôi cũng đã biết đến chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, vì thế khi vào siêu thị thấy hàng hóa có gắn nhận diện này, thì rất yên tâm lựa chọn sử dụng. Có sẵn mã QR đấy, mình quét là ra thông tin sản phẩm, như xuất xứ, nơi sản xuất, thành ra rất tin tưởng về chất lượng những sản phẩm đó”, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ.

Theo chị Vũ Thị Thu Trang, Trưởng ngành hàng Thực phẩm tươi sống, Co.opmart Vũng Tàu, hiện sản phẩm có tick xanh tại siêu thị tập trung vào nhóm sản phẩm tươi sống, chế biến và sản phẩm tiêu dùng tiện ích, tái chế và tiết kiệm năng lượng. Nhờ việc tích cực truyền thông, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, nên những sản phẩm có “Tick xanh trách nhiệm” thường được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, nhất là trong bối cảnh sức khỏe và an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là yếu tố giúp các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi kiểm soát rủi ro tốt hơn trong giai đoạn sức mua tăng mạnh.

“Hiện sản phẩm có Tick xanh đã được áp dụng với 80% sản phẩm như tươi sống, chế biến… những sản phẩm có sức tiêu thụ mạnh trong dịp Tết. Theo quan sát của chúng tôi, sản phẩm có tick xanh chiếm đến 90% nhiều giỏ hàng của người tiêu dùng. Co.opmart đẩy mạnh chương trình này, vì muốn người tiêu dùng nhận diện và tiêu dùng sản phẩm an toàn, chất lượng, được kiểm soát chặt chẽ và nguồn gốc rõ ràng”, chị Vũ Thị Thu Trang cho biết.

“Tick xanh trách nhiệm” cũng là dòng sản phẩm chủ đạo tại 12 hệ thống siêu thị, bán lẻ hiện đại lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tại hệ thống siêu thị Go! Bà Rịa, cùng với việc đa dạng hàng hóa, đơn vị còn đẩy mạnh nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn thu hút người tiêu dùng. Hiện 70% nhà cung cấp sản phẩm tươi sống đã tham gia “Tick xanh trách nhiệm”. Đơn vị đang tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn triển khai tick xanh lên sản phẩm để nâng cao hiệu quả tiêu dùng và kinh doanh mùa cuối năm.

“Chúng tôi tiếp tục dành khu vực riêng để trưng bài hàng hóa Tick xanh trách nhiệm, tạo điểm nhấn trong truyền thống để nâng cao nhận diện sản phẩm với người tiêu dùng, đồng thời triển khai thêm nhiều đợt khuyến mãi hấp dẫn dể người tiêu dùng lựa chọn mua sản phẩm. Cuối năm sức mua tại hệ thống sẽ tăng khoảng 5 - 10%. Chúng tôi tin tưởng nhóm sản phẩm có tick xanh sẽ được tiêu dùng tốt trong mùa Tết”, chị Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc Siêu thị Go! Bà Rịa cho biết.

Chú thích ảnh
Thực phẩm tươi sống, rau củ là nhóm hàng có số lượng sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" chiếm đa số tại các siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, thành phố đã có 4.735 sản phẩm được xét duyệt “Tick xanh trách nhiệm” trong tổng số 5327 sản phẩm đăng ký vào 12 hệ thống bán lẻ, siêu thị, cho thấy tính lan tỏa của chương trình trong cộng đồng doanh nghiệp. Nhóm sản phẩm tiêu thụ lớn như thực phẩm chế biến, bánh mứt, được ưu tiên, nhằm đảm bảo an toàn cho tiêu dùng trong dịp  cuối năm.

“Tick xanh trách nhiệm” không chỉ là một dấu hiệu nhận diện trên bao bì hay tại điểm bán, mà là cam kết tổng thể của doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng đến phân phối ra thị trường. Doanh nghiệp tham gia chương trình phải đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tuân thủ pháp luật và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh.

Đây cũng được xem là một bước tiến trong cách tiếp cận mới của TP Hồ Chí Minh đối với công tác kiểm soát thị trường. Thay vì chỉ dựa vào kiểm tra, xử phạt, chương trình hướng tới việc xây dựng cơ chế tự giám sát và chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, giúp cơ quan quản lý dễ dàng hơn trong công tác truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố, giảm thiểu nguy cơ hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường Tết.

Chú thích ảnh
Nhóm hàng thực phẩm chế biến sẵn ngày càng phổ biến trong nhiều siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm cho biết, việc gắn “Tick xanh” không chỉ là đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý, mà còn là áp lực buộc doanh nghiệp rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, bảo quản và lưu thông hàng hóa. Khi tiêu chuẩn được nâng lên, doanh nghiệp có thể tiếp cận tốt hơn các hệ thống bán lẻ hiện đại và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

“Hiện nay, các doanh nghiệp thực phẩm đã tích cực tham gia triển khai “Tick xanh trách nhiệm”, đồng thời minh bạch thông tin sản phẩm, kỳ vọng sẽ thúc đẩy tốt hơn sức tiêu thụ sản phẩm, nhất là trong dịp Tết”, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết.

Theo ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, hiện chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đang bước sang giai đoạn 2, chuyển từ việc triển khai tick xanh với sản phẩm tươi sống sang sản phẩm chế biến, nhóm hàng còn rất nhiều dư địa để khai thác.

“Trong 4.735 sản phẩm gắn tích xanh, nhóm sản phẩm chế biến mới chỉ chiếm trên 10%, tương đương khoảng 500 sản phẩm. Theo đánh giá của chúng tôi, chế biến là nhóm hàng có rủi ro rất cao về mất an toàn thực phẩm, trong khi đó số lượng những sản phẩm này có thể lên đến 10.000 dòng sản phẩm. Chúng tôi cũng nhận thấy nhóm sản phẩm phục vụ người yếu thế (người già, người bệnh, phụ nữ mang thai, em nhỏ…) như thực phẩm bổ dưỡng, sữa… còn rất hạn chế trong danh mục sản phẩm tick xanh. Việc triển khai tick xanh sản phẩm chế biến và sản phẩm dành cho phân khúc người yếu thế cần phải được quan tâm thúc đẩy nhiều hơn, thì mới giúp người tiêu dùng thực sự yên tâm mua sắm”, ông Đào Hà Trung nêu quan điểm.

Chú thích ảnh
Người dân lựa chọn rau tại khu vực Tick xanh trách nhiệm, tại một siêu thị trên đường Lý Thường Kiệt, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Mùa cao điểm tiêu dùng Tết Nguyên đán 2026 đã cận kề. Việc tiếp tục mở rộng danh mục “Tick xanh trách nhiệm” với hàng Tết, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến không chỉ là giải pháp tình thế cho mùa cao điểm, mà còn là bước đi chiến lược trong xây dựng một thị trường minh bạch, an toàn và bền vững. Qua đó, cũng thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn bài bản và nâng chất lượng thị trường hàng hóa của TP Hồ Chí Minh.

Hương Giang - Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.