Đánh bom liều chết tòa án ở Damascus, hơn 20 người thiệt mạng

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin ngày 15/3, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thươngtrong một vụ đánh bom liều chết tại trụ sở tòa án ở thủ đô Damascus.

Theo một công tố viên, kẻ tấn công tìm cách vào trụ sở, khi bị cảnh sát chặn lại, đối tượng đã chạy vào trong và kích hoạt bom mang trên người. Hiện lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực hiện trường, trong khi lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương đã nhanh chóng triển khai tới hiện trường. Trụ sở tòa án trên bao gồm một tòa án Hồi giáo chuyên xét xử các vụ án dân sự và một tòa án hình sự.

Vụ đánh bom xảy ra đúng dịp đánh dấu 6 năm xảy ra xung đột tại Syria. Ngày 11/3 vừa qua, 74 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liên hoàn nhằm vào đoàn hành hương Hồi giáo dòng Shiite  tại trung tâm thủ đô Damascus của Syria. Nhóm vũ trang Fateh al-Sham tại Syria (trước đây gọi là Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda) và một liên minh các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại Syria mang tên Tahrir al-Sham đều nhận là thủ phạm vụ tấn công đẫm máu này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.