Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không

Chiều 12/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác năm 2023 của Ủy ban và triển khai công tác năm 2024 tại trụ sở Chính phủ.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo báo cáo, trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp hàng không đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch công tác và đạt được nhiều kết quả. Hoạt động vận tải hàng không cơ bản đáp ứng nhu cầu hành khách; an toàn, an ninh hàng không được đảm bảo; chất lượng dịch vụ được nâng cao. Tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 ước đạt xấp xỉ 74 triệu khách, tăng 34,5% so với năm 2022; vận chuyển hành khách quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần. Các đơn vị triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó với tình huống phức tạp về an ninh trật tự; kiểm soát tốt tình hình, loại trừ yếu tố đe dọa khủng bố, phá hoại…

Tuy nhiên, năm 2023, toàn quốc xảy ra 1.125 vụ việc về an ninh, an toàn hàng không, tăng 445 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chiếm số lượng lớn nhất là hành khách không được phép nhập cảnh với 806 vụ, tăng 446 vụ so với năm 2022. Đáng chú ý, ngành hàng không dân dụng đã phát hiện được hành vi hành khách vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép 51 vụ; vận chuyển vật phẩm nguy hiểm trong hàng hóa 19 vụ; trộm cắp, chiếm đoạt tài sản tại cảng hàng không 29 vụ. Các hành vi gây rối trật tự công cộng, đe dọa, hành hung nhân viên hàng không, sử dụng giấy tờ giả đi tàu bay đã giảm so với năm trước. 

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã thảo luận phân tích về vấn đề đảm bảo an ninh hàng không dân dụng trong năm qua; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, cũng như ứng phó các sự cố có thể xảy ra để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng năm 2024.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được phân công; rà soát, xử lý ngay những nguy cơ, khả năng xảy ra sự cố; thường xuyên đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng, luyện tập, diễn tập có bài bản, chất lượng; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và áp dụng kết quả Đề án 06 trong ngành hàng không; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống điều hành bay.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị khai thác hàng không, Phó Thủ tướng yêu cầu, tuyệt đối không vì lợi nhuận mà bỏ qua công tác đảm bảo an ninh hàng không; đồng thời phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng trong xử lý sự cố và tuyên truyền kiến thức cho nhân viên, hành khách. Các bộ, ngành, địa phương quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho các công trình, trang thiết bị, kỹ thuật đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; kiện toàn, chấn chỉnh để phát huy hơn nữa vai trò, hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống khủng bố cấp tỉnh.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.